CCB Ngô Trí Du nhập ngũ năm 1969, phát triển tới chính trị viên tàu HQ13 đảo Trường Sa Lớn. Ngày 1-10-1983 anh về nghỉ theo chế độ mất sức 61%, với quân hàm Thượng uý. Ngày 10-6-1990, Hội CCB xã Quỳnh Bảng thành lập, đồng chí Du được bầu làm Chi hội phó chi hội CCB Đồng Tâm. Năm 2006, anh được bầu vào BCH Hội CCB xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, kiêm chi hội trưởng chi hội CCB xóm Đồng Tâm.
Chi hội trưởng Du có hai mặt nổi bật. Một là, trong lúc xóm không cử được tổ an ninh, để mất mát nhiều tài sản trong dân cũng như ngoài đồng ruộng, chi hội CCB đã xung phong nhận nhiệm vụ trước chi bộ Đảng, trước nhân dân xóm, sẽ làm tốt công tác này. Chi hội đã cử 2 tổ an ninh thay nhau tuần tra 24/24 tiếng đồng hồ quanh thôn xóm. 5 năm qua, chi hội đã bắt được 3 vụ lấy cắp tài sản công cộng, hòa giải được 5 vụ tranh chấp đất đai, 4 vụ đánh nhau mất đoàn kết. Thứ hai là Chi hội trưởng rất quan tâm vận động hội viên làm kinh tế. 5 năm qua nhiều tấm gương tiêu biểu xuất hiện, như đồng chí Nguyễn Văn Tiến nuôi tôm có năm lãi trên 1 tỉ đồng; đồng chí Hồ Đăng Tâm lãi hơn 200 triệu đồng; Hồ Đình Hòa vừa sản xuất nông nghiệp vừa bao tiêu sản phẩm cho nông dân; còn Ngô Trí Du vừa làm công tác Hội, vừa tham gia cùng vợ làm 8 sào ruộng, vừa làm công tác vận chuyển vật nuôi khắp các nơi trong 3 tỉnh Thanh – Nghệ - Tĩnh… Nhờ vậy mà chi hội có ngân quỹ trích tặng quà nhân ngày tết trung thu, khuyến học, tiễn cháu thanh niên lên đường nhập ngũ, thăm viếng hội viên ốm đau và mừng thọ đầu xuân cho hội viên…
Hoàng Ngọc Lan