Ngày 9/12, TAND Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ vận chuyển 20 bánh heroin (7kg) bị bắt hơn một năm trước đó. Trong số này có 4 người tham gia trực tiếp.

Ngày 5/6/2009, cảnh sát cơ động (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ trên đường Trần Phú, quận Hà Đông phát hiện 2 nam thanh niên đèo nhau có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra bao tải dứa họ mang theo, nhà chức trách phát hiện bên trong có 20 bánh heroin cùng 192 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, họ khai là Nguyễn Văn Quyền (30 tuổi) và Nguyễn Văn Thiệp (28 tuổi) cùng ở Tân Yên, Bắc Giang. Vụ việc bại lộ, cơ quan điều tra bắt thêm 2 người cùng tham gia đường dây buôn bán này là Nguyễn Thị Phượng (27 tuổi) và Nguyễn Thị Quế (43 tuổi) cùng ở Bắc Giang.

Một ngày trước khi bị bắt, Thiệp được Nguyễn Quang Mạnh (cháu rể) rủ đi vận chuyển ma túy. Phượng và Quế (hai chị em dâu) cũng được nam thanh niên này rủ tham gia cùng. Lên đến Hòa Bình, Phượng và Quế gặp Thiệp và Quyền để nhận tiền và sim rồi đi tiếp lên Sơn La để gặp một người một người dân tộc trên đó.

Sau khi giao bọc tiền, họ xách bao tải ma túy quay về giao hàng. Dọc đường, mặc dù qua mặt được 2 trạm kiểm tra của cảnh sát nhưng khi về đến Hà Nội, hành vi của họ bị phát giác.

Tại phiên tòa, Quyền và Thiệp cho rằng kinh tế khó khăn nên đã nhận lời vận chuyển thuê cho một người Trung Quốc. Nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, Hội đồng xét xử phạt Quyền và Thiệp mức án tử hình; Hai bị cáo Phượng và Quế án chung thân.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra làm rõ Nguyễn Thị Hảo (27 tuổi, vợ Mạnh) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nên bị phạt 42 tháng tù, Nguyễn Thị Xuyến nhận 12 tháng tù về tội che dấu tội phạm.

Nguyễn Quang Mạnh đang bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã. Cơ quan điều tra tách rút hồ sơ xử lý sau.

Hoàng Linh (TH)