Bị cáo Phương còn phải nhận án 12 năm tù về tội cướp tài sản; 3 năm tù do trộm tài sản và 4 năm tù về tội lừa đảo. Tổng hợp hình phạt dành cho cựu cán bộ Công an tỉnh Bình Dương này là tử hình.

Hai đồng phạm Nguyễn Thế Lâm (26 tuổi) bị tuyên phạt 22 năm tù, Phùng Minh Cường (19 tuổi, em vợ Phương) lĩnh 18 năm tù về hai tội giết người và cướp tài sản.

Chỉ trong khoảng một năm, Phương đã lần lượt giết chết 3 phụ nữ để cướp tài sản. Cụ thể, tháng 10/2008, Phương cùng Lâm xiết cổ bà Phan Thị Cảnh cướp 6,6 triệu đồng cùng 2 máy ảnh kỹ thuật số. Gần một năm sau, Phương sát hại mẹ vợ của mình là bà Nguyễn Thị Mai để lấy 15,6 triệu đồng cùng một số nữ trang. Cậu con rể đem xác bà Mai giấu trong một khu rừng vắng ở thị xã Thủ Dầu Một.

Tội ác của kẻ máu lạnh chỉ bị công an phát hiện khi Phương thực hiện vụ giết người thứ 3 vào tháng 12/2009. Hắn rủ em vợ dùng roi điện và dây dù giết chị Nguyễn Thị Thu Thủy (chủ nợ của Phương). Sau khi lấy điện thoại, nữ trang của chị Thủy, hắn giấu xác nạn nhân trong khu rừng ở huyện Bến Cát.

Bản án xác định, Phương còn lừa đảo lấy xe Toyota Camry của ông cậu đem thế chấp 70 triệu đồng và đột nhập vào nhà dì ruột lấy trộm 6 triệu đồng cùng rất nhiều nữ trang có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Quỳnh Anh (TH)