Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Thuận Hữu-Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Các thế hệ nhà báo, trong đó có hơn 22 nghìn hội viên nhà báo hiện nay đã luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc; luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió, sáng tạo và đổi mới, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước qua các thời kỳ lịch sử… Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong bài phát biểu của mình đã khẳng định giá trị, tôn vinh thành quả của báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận và đánh giá cao vai trò cũng như những đóng góp to lớn của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước trong 90 năm qua” và động viên báo chí cần tiếp tục làm tròn trách nhiệm là lực lượng tiên phong, xung kích trên mặt trận văn hóa-tư tưởng…”.
Giải báo chí quốc gia lần thứ IX năm 2014 đã thu hút 1.468 tác phẩm tham dự, số lượng Hội Nhà báo tham dự đông đảo với 62/63 tỉnh, thành phố với các đề tài nóng hổi, cấp thiết, phản ánh mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong 177 tác phẩm vào vòng chung khảo, Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã lựa chọn trao giải cho 118 tác phẩm xuất sắc với 9 giải A, 26 giải B, 54 giải C và 29 giải khuyến khích theo 11 loại giải ở cả 4 loại hình là báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử.
Quốc Huy