CCB Nguyễn Thị Thân ở xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Năm 1966, bà tình nguyện nhập ngũ vào CK48, Tỉnh đội Quảng Nam - Đà Nẵng. Sau ngày giải phóng, bà xây dựng gia đình và theo chồng về sinh sống tại thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Những năm đầu, vợ chồng bà phải đi làm thuê, làm mướn khắp vùng để kiếm sống.

Năm 1995, bà bàn với gia đình vay tiền ngân hàng đào ao nuôi cá, nhưng do chưa có kinh nghiệm nên cá chết gần hết, cơ ngơi mất trắng; vợ chồng bà chuyển sang chăn nuôi lợn, bò, dê để cứu vãn tình thế. Năm 2005, bà động viên chồng vào tỉnh Bình Dương mua 250 con ba ba giống về nuôi thử nghiệm, nhưng do không nắm được kỹ thuật nuôi nên ba ba cứ chết dần. Không nản chí, vợ chồng mua sách về nghiên cứu và đi nhiều nơi tham quan học hỏi kinh nghiệm, dần dần việc nuôi ba ba thuận lợi hơn. Một ngày cho ăn đủ 2 lần, nguồn thức ăn của ba ba chủ yếu là cá con, phổi lợn, phổi bò nên cũng dễ tìm. Nuôi ba ba không khó, vì ba ba có sức đề kháng rất cao, không tốn nhiều công chăm sóc, đầu ra cũng thuận lợi, khách hàng đến tận nhà, giá cả ổn định. Nay trang trại của bà có hơn 7.000 ba ba, khoảng 1.000 con cá trắm cỏ, rô phi... Từ 4 con dê giống, đến nay đàn dê tăng lên 30 con, bò 10 con. Bình quân, gia đình thu lãi 250 triệu đồng/năm. Ngoài chăn nuôi, gia đình còn có 3ha đất rừng khai phá, trồng 2ha keo lai, 500 gốc tiêu để tăng thêm nhu nhập.

Từ chăn nuôi và trồng rừng, gia đình CCB Nguyễn Thị Thân thoát nghèo, làm giàu chính đáng, nuôi hai người con tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định. Bà được Hội CCB xã và huyện khen thưởng về thành tích làm kinh tế giỏi.  

Nguyễn Hoàng