Ông Xuềnh cho rằng đây là khu đất phù sa màu mỡ, phù hợp với trồng rau, nên thuê máy về san ủi thành khu trồng trọt. Nơi sâu đọng nước thì quy hoạch đào ao thả cá. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, cây rau hỗ trợ con cá, con cá tạo đà cho cây rau. Đến năm 2014 ông xây dựng thành công mô hình VACR với 7,5ha chuyên trồng rau màu mỗi năm 2 vụ cà rốt, 1 vụ cải ngọt, dưa chuột xen canh; 3 ha ao thả các loại cá như trôi, trắm, chép, mè… theo tầng nước. Trên bờ ông trồng trên 1 vạn gốc chuối; xây dựng gần 100 m2 chuồng trại nuôi bò sinh sản, nuôi lợn và các loại gia cầm khác. Nhằm giảm chi phí chăn nuôi, ông tận dụng các loại lá rau, cỏ làm thức ăn thêm cho lợn, bò và cá.
Từ 12ha đất bãi, biết cách quy hoạch, tính toán làm ăn, mỗi năm gia đình CCB Nguyễn Văn Xuềnh đạt doanh thu trên 1,5 tỷ đồng, trừ chi phí còn khoảng 700 triệu; tạo việc làm cho 20 lao động trong gia đình và địa phương. Là một CCB làn kinh tế giỏi, ông sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ những CCB, bà con cùng làm trang trại.
Đăng Tiến