Khoảng hơn 2h ngày 21/7, Nguyễn Đức Hà (SN 1955), quê quán ở Nam Định, hiện trú tại thị trấn Trường Sơn - An Lão, chở Nguyễn Văn Quang (SN 1993), trú tại thị trấn Trường Sơn, trên xe máy đến khu vực ngã tư thị trấn thì bất ngờ từ phía sau hai đối tượng đi xe máy cùng chiều rồ ga vượt lên.

Một đối tượng nhanh như cắt rút súng, chĩa thẳng bóp cò, nhả loạt đạn vào trúng lưng Nguyễn Văn Quang khiến chiếc xe máy Hà điều khiển đổ nhào xuống đường.

Khu vực xảy ra vụ truy sát chỉ cách trụ sở Công an huyện An Lão chừng trên dưới 100m nên ngay sau tiếng súng nổ, lực lượng công an huyện đã lập tức chặn đường vây bắt hung thủ. Thấy vậy, 2 đối tượng nổ súng lấy luôn chiếc xe máy của nạn nhân phóng bạt mạng theo quốc lộ 10. Lực lượng công an kiên quyết truy đuổi và đã nổ súng quyết truy bắt 2 đối tượng gây án nhưng lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã trốn thoát.

Nguyễn Văn Quang đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội). Theo tài liệu từ cơ quan công an, cả Nguyễn Đức Hà và Nguyễn Văn Quang đều có tiền án, tiền sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và là nhữngđối tượng“cộm cán” trên địa bàn.

Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ và truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Hoàng Linh (TH)