Năm học 2014-2015, Trường THCS Đồng Minh với 9 lớp, 330 học sinh có 46 em đoạt giải học sinh giỏi cấp huyện và thành phố, tăng 12 giải so với năm học 2013-2014. Trong 5 giải cấp thành phố có em Phạm Sĩ Nguyên đoạt giải 3 môn vật lý, em Lương Xuân Sang đoạt giải khuyến khích môn hóa học, 2 giải nhất đồng đội về tuyên truyền và kể chuyện sách báo, 1 giải nhất môn vật tự do lứa tuổi học sinh. Nếu như trước đây, trường có 24-25% học sinh giỏi thì hai năm học gần đây tỷ lệ này đều đạt 27-30%. Trong niềm phấn khởi, thầy Hiệu trưởng Lê Kim Đính tâm sự: “Năm học này Trường có những chuyển biến tích cực, nhưng chưa thật sự được coi là bứt phá, dù sao đây cũng là động lực là điểm tựa cho những năm sau Trường gặt hái được những thành tích tốt hơn”.
Hai năm học gần đây, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ-Ban Giám hiệu nhà trường, mỗi tháng Trường tổ chức thi khảo sát một lần, đề thi do giáo viên bộ môn tự ra, tự chấm nhằm đánh giá chất lượng thật của học sinh. Theo một số giáo viên trong trường cho biết: Trường THCS Đồng Minh mấy năm nay đã “nói không với bệnh thành tích”. Bởi qua các lần khảo sát, học sinh đạt điểm cao, không những được biểu dương trong chương trình phát thanh “Măng non” của Trường và đài truyền thanh của xã, mà còn được thưởng trong buổi vinh danh ở trường. Qua đó, các thầy cô giáo cũng ý thức được trách nhiệm của mình mà “dạy thật, chấm bài thật” để có “chất lượng thật”. Tuy 100% giáo viên đứng lớp của Trường đều có trình độ đại học, song để có chất lượng giờ dạy tốt, các thầy, cô luôn tâm niệm “phải tự học bằng nhiều hình thức", “học thầy không tày học bạn” nhằm bổ sung thêm kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Giờ học ở Trường không chỉ đơn thuần là thầy giảng, trò nghe mà đã trở thành những buổi thảo luận sôi nổi, kích thích khả năng sáng tạo của học sinh, vì thế nâng cao hiệu quả từng giờ dạy. Tiêu biểu trong phong trào tự học và có kỹ năng tốt trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi như cô Hoa, cô Di, cô Phượng, cô Thuận, cô Huế, thầy Biển, cô Lý, cô Giang… hằng năm đều có học sinh đoạt giải cấp huyện và cấp thành phố.
Một nét rất mới ở Trường THCS Đồng Minh là Trường tổ chức “Lễ vinh danh học sinh hiếu học”, nhằm động viên, khích lệ những học sinh đạt điểm “thủ khoa”, “á khoa” và thầy cô giáo có học sinh được vinh danh trong các kỳ thi kiểm tra do Trường hoặc ngành ra đề. Lễ vinh danh được tổ chức trang trọng mỗi năm một lần vào ngày 25-3. Lý do chọn ngày 25-3 được thầy Lê Kim Đính cho biết là thời điểm này thầy trò đã đi được 2/3 chặng đường của năm học. Lễ vinh danh sẽ “đốt thêm ngọn lửa” để tinh thần “về đích” thêm phấn chấn. Buổi lễ vinh danh có cả lãnh đạo huyện, lãnh đạo ngành, lãnh đạo địa phương và phụ huynh học sinh tham dự, động viên các em. Đây cũng là một cách làm mới mà thầy Lê Kim Đính học hỏi được từ những nhà quản lý giáo dục có kinh nghiệm, là cách làm “có một không hai” trong Ngành Giáo dục huyện Vĩnh Bảo.
Ban Giám hiệu cũng như các thầy, cô giáo của Trường thường xuyên phối hợp với lãnh đạo các thôn, cụm dân cư, cha mẹ học sinh đi kiểm tra việc học buổi tối tại nhà của các em. Với những học sinh cá biệt, nhà trường cùng phụ huynh áp dụng nhiều biện pháp quản lý học tập với tình yêu thương và trách nhiệm. Mỗi lớp học có một thư viện xanh với nhiều đầu sách, báo khác nhau và mỗi tuần lại được luân chuyển nhằm giúp các em rèn luyện kỹ năng đọc, đồng thời nâng cao sự hiểu biết về kiến thức toàn diện cho học sinh. Song song với việc trau dồi tri thức, Trường THCS Đồng Minh còn tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại khóa như hội trại, thi cắm tỉa hoa, nấu cơm bằng rơm rạ..., “Để mai này bước vào đời các em tự tin hơn, hoàn mỹ hơn”.
Những thành tích thầy, trò Trường THCS Đồng Minh đạt được mãi là niềm tin, là điểm tựa vững chắc để những năm tới Trường có những bước tiến xa hơn, bền vững hơn trên con đường thiên lý “trồng người” thiêng liêng cho Tổ quốc, là cơ sở để phấn đấu xây dựng Trường đạt trường chuẩn Quốc gia trong tương lai.
Bài và ảnh: Duy Minh