BCCBVN-Ngày 14-10, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ IV (giai đoạn 2011-2016). Đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng các đồng chí Phó chủ tịch Trung ương Hội đã đến dự và chủ trì Hội nghị. Đến dự và chia vui với Hội nghị còn có các đoàn đại biểu Hiệp hội CCB quốc gia Lào và Hội CCB Cam-pu-chia. 550 đại biểu là những CCB điển hình trong phong trào từ khắp 63 tỉnh, thành phố và Hội CCB khối 487 trong cả nước đã đem về Hội nghị những kết quả, những kinh nghiệm hay trong làm kinh tế của mình để cùng trao đổi và nhân rộng, đưa phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ngày càng phát triển sâu rộng trên cả nước.
Sau lời khai mạc Hội nghị của Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Được, Phó chủ tịch Hội Nguyễn Văn Đạo thay mặt BCH TƯ Hội CCB Việt Nam đọc Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện phong trào (2011-2016). Quang cảnh Hội nghịPhó chủ tịch Hội CCB Việt Nam đọc báo cáo tổng kết
Qua Báo cáo cho thấy, về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo hội viên phát huy mọi tiềm năng, tranh thủ mọi nguồn lực và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của các Bộ, ngành và địa phương, định hướng cho hội viên CCB phát triển mạnh kinh tế hộ gia đình, gia trại, trang trại, nghề rừng, kinh tế biển; tích cực dồn điền đổi thửa, chỉ đạo làm kinh tế của hội viên CCB theo hướng sản xuất hàng hóa…
Trong 5 năm, hoạt động của CCB làm kinh tế vẫn cơ bản giữ được ổn định, phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả, các doanh nghiệp, HTX do CCB làm chủ vẫn đứng vững và liên tục phát triển; chỉ có khoảng 25% doanh nghiệp gặp khó khăn. Toàn Hội hiện có 6.741 doanh nghiệp, 1.228 HTX, 5.594 tổ hợp tác và 75.229 trang trại, gia trại do CCB làm chủ.
Cùng với các chế độ, chính sách, sự trợ giúp to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước, những cố gắng của các CCB trong cả nước trong 5 năm qua, trong toàn Hội đã giảm được hơn155.000 hộ nghèo; tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm từ 7,23% xuống còn 4,13% theo tiêu chí nghèo tiếp cận đa chiều. Hiện có 23 tỉnh, thành Hội cơ bản không còn hộ CCB nghèo (tăng 3 tỉnh so với năm 2011), 118 quận huyện, 2.948 xã phường cơ bản không còn hộ CCB nghèo; số hộ CCB khá và giàu đạt 56,16%, đã xóa được 41.737 nhà tranh tre, dột nát, nhà tạm cho gia đình CCB.

Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam tiếp đoàn CCB Lào (ảnh trên) và Căm -pu - chia
Từ phong trào giúp nhau giảm nghèo, đã xuất hiện nhiều đơn vị, cá nhân điển hình xuất sắc, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả thiết thực như Hội CCB TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Nội, ; các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Phú Thọ Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang…
5 năm qua, bằng việc tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh từ các nguồn vốn khác nhau, các cấp Hội đã giải quyết việc làm cho hơn 760.000 CCB và con em CCB, gia đình chính sách. Đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức 17.550 lớp tập huấn về xóa đói giảm nghèo, khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công. Hội CCB khối 487 ngoài việc thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị công tác còn thường xuyên giáo dục, động viên hội viên giữ gìn, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực đóng góp xây dựng quỹ nội bộ, quỹ giúp nhau giảm nghèo, quỹ xóa nhà dột nát… Những năm qua, các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay. Tổng số tiền dư nợ ủy thác qua CCB đến hết tháng 8-2016 đạt hơn 23.203 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,47%, có hơn 1 triệu hộ CCB còn dư nợ vay vốn.. Ngoài ra, còn vay của các tổ chức tín dụng khác được gần 1.230 tỷ đồng, huy động vốn nội bộ trong Hội số tiền 451 tỷ đồng, vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm 453 tỷ đồng. Với nguồn vốn đó, chúng ta đã giải quyết được nhiều việc làm mới, tạo điều kiện cho các hộ CCB nghèo vươn lên trong cuộc sống. Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã góp phần tích cực và có hiệu quả thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, CCB cả nước đã hiến 13,2 triệu m2 đất, đóng góp hơn 880 tỷ đồng và 4,5 triệu ngày công để làm mới, sửa chữa nâng cấp 18.650 km đường giao thông nông thôn, 45.750 km kênh mương nội đồng và 6.150 cầu cống các loại…

Ảnh minh họa
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Báo cáo tổng kết cũng chỉ ra một số mặt tồn tại và hạn chế trong phong trào thời gian qua như sự phát triển không đều, đặc biệt ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa; một số hội viên còn tư tưởng ỷ lại… Những bài học kinh nghiệm cũng được rút ra để trong giai đoạn 2017-2021 phong trào đạt được mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đến năm 2021 cơ bản hết hộ CCB nghèo, số khá và giàu đạt trên 60%; các CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe đều được tư vấn, hướng dẫn dạy nghề và có việc làm…Cùng với các kết quả tổng hợp của Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” 5 năm qua, các đại biểu dự Hội nghị đã cùng xem các phóng sự về phong trào của Hội CCB các tỉnh Phú Thọ, Quảng Bình, Sơn La, Quảng Trị, Cà Mau và 8 điển hình cá nhân từ các địa phương, từ đó đem về cho bản thân mình, cho địa phương mình những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới.

*Cũng tại Hội nghị tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ IV, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam đã trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho hội viên CCB Trịnh Huy Khuê ở xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; trao 10 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và trao 3 bằng khen của TƯ Hội cho 3 tập thể và 307 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011-2016.

Tin và ảnh: LÊ DOÃN CHIÊU – TRẦN DANH TU

Một số hình ảnh tại Hội nghị: