Ngày 8/9, thông tin từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt đối với 59 đối tượng người Trung Quốc và Đài Loan - Trung Quốc bị bắt quả tang sử dụng internet để lừa đảo xuyên quốc gia tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) số tiền 59.000 đô la Mỹ; tương đương khoảng 1,18 tỷ đồng Việt Nam (mỗi người 20 triệu đồng). Đồng thời, những người này cũng bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Việt Nam trong vòng 5 năm kể từ ngày xử phạt.

Nhóm người này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo đối với một số người tại Trung Quốc để chiếm đoạt 500.000 Nhân dân tệ. Có 3 người Việt Nam liên quan đến vụ án cũng đã bị bắt giữ, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật Việt Nam./.

A Hoàng