Ðại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Sin Son Ho đưa ra tuyên bố trên tạicuộc họp báo ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra thông cáo bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về tình hình căng thẳng tăng cao tại bán đảo Triều Tiên. Ông Sin Son Ho cũng nhắc lại lời bác bỏ của Triều Tiên đối với lời cáo buộc là họ đã đánh chìm chiến hạm Hàn Quốc vào tháng 3 vừa qua, làm 46 thủy thủ thiệt mạng.

Khi được hỏi là liệu Triều Tiên có sử dụng vũ khí hạt nhân để trả đũa vềquân sự hay không, Ðại sứ Sin nói loại vũ khí này là vũ khí đánh chặn vì Triều Tiên luôn luôn bị các lực lượng bên ngoài đe dọa.

Tại phiên họp kín không chính thức trước đó, Triều Tiên và Hàn Quốc đã đưa ra phần trình bày riêng của mình với hội đồng 15 thành viên. Đại sứ Nhật Bản Yukio Takasu nói với báo giới rằng phần trình bày của Hàn Quốc “có tính cách khoa học, kỹ thuật và rất thuyết phục”, còn phần trình bày của Triều Tiên “mang rất ít thực chất”. Ông nói thêm Hội đồng Bảo an sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến về cách đáp ứng thích đáng với vụ tấn công.

Trong khi đó Hàn Quốc và Mỹ lại quyết định hoãn cuộc tập trận chung ở ngoài khơi bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên – báo chí Hàn Quốc hôm qua dẫn lời một quan chức bộ quốc phòng nước này cho biết.

Quỳnh Anh (TH)