Sáng 4/7, Công an xã Phú Thuận A (Hồng Ngự, Đồng Tháp) tiếp tục mời tài công Nguyễn Tấn Tài (ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện Tân Phú, An Giang) đến làm việc để xác định nguyên nhân tung tin đồn khiến nhiều người lớn không dám cho trẻ nhỏ ra đường.

Trước đó một ngày, ông Lê Văn Thảo (Trưởng công an xã Phú Thuận A) đón đò qua thị trấn Chợ Vàm (huyện Tân Châu, An Giang), nghe tài công 27 tuổi này "buôn chuyện" với khách về việc gần đây có nhiều trẻ em bị bắt cóc để mổ bụng, lấy nội tạng bán sang bên kia biên giới. Tài cho biết đã trực tiếp chứng kiến một bé bị bắt cóc.

Khi được mời về cơ quan công an để hợp tác điều tra, Tài không chỉ ra được nạn nhân ở đâu, con ai, gặp nạn trong trường hợp nào. Lúc này, Tài mới thừa nhận đã phao tin thất thiệt theo lời kể của dượng rể là chủ đò Võ Ngọc Minh.

Nhà chức trách đang mời ông Minh đối chất nhằm làm rõ lời khai của Tài.

Quỳnh Anh (TH)