Chỉ trong đoạn ngõ dài 70m có tới 6 gia đình và 1 quán nước tổ chức "kinh doanh” ma túy và đồ dùng sử dụng chất ma túy với quy mô lớn. Cơ quan công an đã bắt giữ 23 đối tượng, trong đó ra lệnh bắt giữ hình sự 11 đối tượng. Đáng chú ý, đa số các đối tượng bị bắt có quan hệ huyết thống như vợ chồng, con cái, anh chị em ruột. Đó là vợ chồng Lê Văn Thọ, 43 tuổi và Trần Thị Hải, 42 tuổi cùng hai con là Lê Văn Dương, 18 tuổi và Lê Thị Huyền 15 tuổi, hai cặp vợ chồng khác là anh, em ruột của Thọ là Lê Văn Thủy, 48 tuổi, cùng vợ Phạm Thị Xuyên, 47 tuổi; Lê Văn Trường, 39 tuổi, cùng vợ là Lương Thị Tình, 37 tuổi.
Theo phòng PC17, do các gia đình là họ hàng, lại sống gần nhau nên các đối tượng đã liên kết, tổ chức phân ca sáng, chiều để buôn bán ma túy và bố trí người trực ở đầu, cuối thôn nhằm chống đối các lực lượng chức năng.
"Xóm ma túy" này nằm ở ngay cửa ngõ của thành phố Hải Phòng, nên thường xuyên có khách hàng từ các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và hàng trăm con nghiện ở các quận, huyện của thành phố về đây mua lẻ, mua buôn với số lượng lớn để đem về các địa phương trên tiêu thụ. Khám xét tại hiện trường và nơi ở của các gia đình trên, cơ quan công an đã thu giữ 52 gói heroin, hơn 1.060 ống nước cất, novocain (nước dùng trong việc sử dụng ma túy) và hàng trăm bơm kim tiêm cùng một số tang vật khác phục vụ cho việc buôn bán ma túy. Đáng chú ý, cơ quan công an đã thu giữ được 562 bơm kim tiêu và 17 hộp đựng bơm kim tiêm qua sử dụng, còn nguyên đai, nguyên kiện có ghi là của dự án phòng chống HIV/AIDS, loại được phát miễn phí. Tuy nhiên, cơ quan công an cho biết số kim tiêm này đã được bán cho các đối tượng sử dụng ma túy trái phép.
Hiện cơ quan công an Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

A Hoàng