Cơ quan CSĐT công an Q.8 vừa phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TPHCM và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) công an tỉnh Gia Lai triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao, chuyên làm giả các loại giấy phép lái xe của một Trung tâm thuộc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Gia Lai.

Các đối tượng Nguyễn Văn Hùng (47 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.3), Lê Văn Miên (51 tuổi, ngụ ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) và Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, ngụ P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức) bị bắt khẩn cấp để làm rõ hành vi “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước”.

Sau một thời gian theo dõi, chiều tối ngày 14/6, công an Q.8 phối hợp cùng các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra, Hùng, Miên và Nam thừa nhận có móc nối với một số đối tượng khác để mua bán, làm giả các loại giấy tờ như: giấy đăng ký xe, CMND, giấy đăng kiểm xe ô tô các loại,…

Đường dây này được khởi xướng từ một đối tượng tên Phạm Quốc Đồng (38 tuổi, ngụ xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương). Đồng trực tiếp tìm các chủ xe, tài xế xe khách, xe tải tại tỉnh Gia Lai để “gạ” làm sổ đăng kiểm, tem kiểm định.

Sau khi tìm được khách đặt hàng, Đồng liên lạc với Nguyễn Văn Nam và Lê Văn Miên để cùng thực hiện làm giả giấy tờ cho các tài xế có nhu cầu nhằm trục lợi bất chính. Mỗi loại giấy tờ làm giả thành công, các đối tượng này được khoảng 2 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở các loại giấy tờ trên mà băng nhóm này còn sử dụng chiêu thức mua các giấy tờ đăng ký xe, sổ kiểm định, giấy CMND thật của người khác. Sau đó, cạo, tẩy để điền thông tin của các tài xế, khách hàng có nhu cầu. Các bản sửa chữa này mắt thường khó có thể phát hiện nên được ưa chuộng hơn.

Quỳnh Anh (TH)