Trước đó, ngày 1/10, tại Hà Nội, C47 đã bắt giữ 2 đối tượng là Phan Thị Liên (SN 1969, ở Hóc Môn, TP. HCM) và Pornpirom (SN 1982, người Thái Lan) tại Hà Nội. Tang vật thu giữ là 18 bánh heroin có tổng trọng lượng 6kg. Cũng trong ngày 1/10, tại Móng Cái, C47 phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ Trần Minh Trí (SN 1990, ở Châu Lộc, Trà Vinh) và Lê Xuân Phú (SN 1984, ở Đức Huệ, Long An); thu giữ được 18kg heroin. Trí và Phú khai số heroin này mới nhận từ Phan Thị Liên để mang sang Trung Quốc tiêu thụ. Sáng ngày 2/10, Cục C47 tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1963, ở quận 12, TP. HCM). Trang được xác định là kẻ cầm đầu chuyên lôi kéo, dụ dỗ những người nhẹ dạ, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tham gia vận chuyển ma túy Ngòai việc triệt phá tại 3 địa điểm trên, lực lượng trinh sát C47 tại TP.HCM đã quả tang Nguyễn Thị Lành (SN 1969, ở Hooc Môn, TP. HCM) đang mang ma túy từ châu Phi về đến Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh). Tang vật thu giữ là 2,6kg ma túy tổng hợp dạng đá. Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này hoạt động khá tinh vi. Ma túy thường được cho vào vali hai đáy, dát mỏng cho vào thành túi xách, để trong hộp bánh và bọc giấy bạc, giấy than để tránh sự phát hiện của các phương tiện soi chiếu. Sau mỗi lần liên lạc, chúng lại hủy sim cũ, thay sim mới nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Sau 6 tháng điều tra, Cục C47 đã đồng loạt tấn công đường dây này tại nhiều địa phương, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 24kg heroin, 2kg ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều tài liệu liên quan. Minh Anh (TH)