Một ngày tháng 9, anh Hoàng Khắc Toan (31 tuổi) trên đường từ Nam Đàn về Vinh bị 3 kẻ bịt mặt ép xe vào lề đường. Chúng dùng dây siết cổ, giơ dao nhọn khống chế lấy điện thoại, gần 2 triệu đồng. Khi anh Toan chống cự, chúng đâm thẳng vào bụng nạn nhân.

Vài giờ sau đó, cũng với thủ đoạn tương tự, nhóm cướp đã khống chế một phụ nữ đi chợ sớm, lột sạch tiền, hoa tai và điện thoại.

Nhận được thông tin trên, từ cuối tháng 9, hàng chục trinh sát Công an huyện Nam Đàn đã bí mật điều tra hành tung của nhóm cướp. Sau một tháng theo dõi, ngày 22/10, lần lượt các nghi phạm của những vụ cướp trên bị bắt.

Chúng gồm Phùng Văn Tiến (22 tuổi), Nguyễn Văn Chung (20 tuổi), Phạm Đình Vương (19 tuổi) và Cao Văn Lộc (17 tuổi) đều ở huyện Hưng Nguyên.

Nhóm cướp khai nhận, trong một tháng qua, chúng thực hiện trót lọt 14 vụ cướp tại quốc lộ 46.

Quỳnh Anh (TH)