Dự triển lãm có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên-Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa-Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và gia đình Thượng tướng Song Hào.
Với 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu gắn liền với cuộc đời hoạt động của Thượng tướng Song Hào, triển lãm gồm 5 phần: 1. Quê hương, tuổi thơ và những ngày đầu hoạt động cách mạng; 2. Thượng tướng Song Hào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954); 3. Thượng tướng Song Hào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975); 4. Thượng tướng Song Hào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1992); 5. Trọn nghĩa, vẹn tình.
Trong đó có những hiện vật tiêu biểu như: Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho Thượng tướng: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và các phần thưởng cao quý khác; băng ghi âm các bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung tướng Song Hào tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân ngày 6-8-1965; bản tin của Hãng tin UPI có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thượng tướng Song Hào..
Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày các tác phẩm của Thượng tướng được Thư viện Quân đội tập hợp như: “Rèn luyện đạo đức cộng sản chủ nghĩa, phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội cách mạng”, “Chiến tranh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương”, “Xây dựng và củng cố đơn vị cơ sở vững mạnh”, “Dự thảo Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam”…
Thượng tướng Song Hào, tên khai sinh là Nguyễn Văn Khương, sinh ngày 20-8-1917 tại xã Hào Kiệt (nay là xã Liên Minh), huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đồng chí là người chiến sỹ cộng sản kiên trung, mẫu mực, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà chính trị - quân sự xuất sắc đã có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Gần 70 năm hoạt động cách mạng, Thượng tướng Song Hào đã trải qua nhiều cương vị công tác trên nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau; được Đảng, Nhà nước tin cậy, giao nhiều trọng trách quan trọng như: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thương binh - Xã hội (nay là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Chủ tịch lâm thời Hội CCB Việt Nam…
Triển lãm “Thượng tướng Song Hào - Cuộc đời và sự nghiệp” là dịp để tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Thượng tướng Song Hào đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quân đội ta; qua đó tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT và các tầng lớp nhân dân học tập, rèn luyện theo tấm gương cách mạng của Thượng tướng Song Hào.
ĐĂNG SONG