Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ bao gồm: Lễ mít tinh Kỷ niệm theo quy mô cấp quốc gia sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội; tổ chức Hội nghị biểu dương 700 đại biểu người có công “NCC” với cách mạng tiêu biểu toàn quốc; tổ chức cầu truyền hình giao lưu nghệ thuật tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và NCC với cách mạng tại 5 điểm cầu (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Điện Biên và Thái Nguyên); tổ chức Lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong Nhà tù đế quốc tại tỉnh Kiên Giang; tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc; liên hoan văn nghệ với chủ đề “Màu hoa đỏ” trong đoàn viên thanh niên. Phát động phong trào mỗi đoàn viên thanh niên làm một việc tốt nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ và NCC với cách mạng; vận động, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; phát động cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, sáng tác ca khúc nhằm mục đích tri ân người có công; đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và Campuchia... Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa phương tổ chức tốt việc tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng nhằm xây dựng một hệ thống chính sách ưu đãi phù hợp với tình hình mới, đồng thời tập trung giải quyết hồ sơ còn tồn đọng sau chiến tranh, phấn đấu đến hết năm 2017 giải quyết cơ bản đối với hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh...; hoàn thành việc hỗ trợ NCC với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến hết năm 2018 giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ theo kết quả rà soát; tiếp tục đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin...
Hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tri ân NCC với cách mạng, là dịp đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ. Vì vậy, Ban Tổ chức yêu cầu các cấp, các ngành theo nhiệm vụ được phân công chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động kỷ niệm, cần phải làm thật sự sâu rộng, chặt chẽ, có hiệu quả, trang trọng, có ý nghĩa xã hội sâu sắc... nhằm làm cho người dân và các tổ chức, các cấp, các ngành có nhận thức sâu sắc và có những việc làm thiết thực tri ân người có công...
Bài và ảnh: Dương Sơn