Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang phát biểu tại buổi lễ
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP.HCM; các đ/c tướng lĩnh, Sĩ quan cao cấp quân đội, Anh hùng LLVT đã nghỉ hưu; gia đình các cán bộ cao cấp quân đội đã từ trần cũng đến tham dự...
Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, khẳng định bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ
Thay mặt Lãnh đạo thành phố, đ/c Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định 73 năm qua QĐND Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng; một lực lượng chính trị đặc biệt, có mục tiêu chiến đấu duy nhất: Vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân, là quân đội kiểu mới, do dân, vì dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng và Bác Hồ tổ chức, giáo dục, rèn luyện mang bản chất của giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc…
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Quân đội nhân dân Việt Nam, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, các CCB, CQN và lực lượng vũ trang thảnh phố đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố thời gian qua. Đồng thời mong muốn: Thời gian tới, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội nghỉ hưu, các CCB, CQN tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đóng góp sức lực và trí tuệ cùng Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia các hoạt động thực hiện chính sách hậu phương quân đội…;Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội CCB TP.HCM phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội CCB VN, Chủ tịch Hội CCB TP.HCM cám ơn sự quan tâm, tin tưởng cúa Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố đối với các thế hệ CCB thành phố, đồng chí khẳng định: lực lượng CCB TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, là lực lượng chính trị nòng cốt trong cộng đồng dân cư, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo…cùng với Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thực hiện chăm lo chính sách hậu phương quân đội và các diện chính sách khác, thường xuyên tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn có ý thức sẵn sàng bảo vệ Đảng, Chính quyền, nhân dân, bảo vệ chế độ và sự toàn vẹn thiêng liêng của Tồ quốc…



Dịp này, thừa ủy quyền từ Chủ tịch nước, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 đồng chí; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho 4 đồng chí; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 20 đồng chí; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 97 đồng chí.
Trịnh Quốc Khánh