Ngày 12-10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo TƯ các chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với Bộ TTTT, Bộ LĐTBXH, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao giải Cuộc thi tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, lần thứ nhất năm 2017. Ðến dự, có đồng chí: Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; đồng chí Ðào Ngọc Dung, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH; đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ TTTT. Lễ trao giải là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động Tháng cao điểm Vì người nghèo (17-10 đến 18-11-2017), hướng tới Ngày Quốc tế chống đói nghèo 17-10. Là năm đầu tiên triển khai nhưng cuộc thi đã thu hút được 300 tác phẩm dự thi, có 84 tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo. Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao 1 giải A, 4 giải B, 8 giải C và 10 giải Khuyến khích. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng 24 tác giả có tác phẩm đạt giải; 2 tập thể có nhiều bài dự thi trong cuộc thi năm 2017, trong đó có nhiều tác phẩm ấn tượng như: "Phát triển kinh tế tập thể - đưa nông dân vào sản xuất lớn"; "Đột phá để giảm nghèo bền vững"; "Chính sách giảm nghèo: Vì sao vẫn như muối bỏ bể"; "Tốt nghiệp đại học để làm nông dân"; "Nghèo giữa rừng vàng"; "Đào tạo nghề lao động nông thôn: Cần câu để giảm nghèo”… và những tác phẩm có giá trị khác.
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ chính thức phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2018.
Quốc Huy