Chiều 26-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu tại thành phố nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP.HCM…cùng với hơn 70 cán bộ cấp tướng, đại diện cho 112 cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố.

Tại buổi gặp mặt, trong niềm xúc động, tự hào, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại khí thế hào hùng của chiến thắng lịch sử 30/4/1975 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Tinh thần chiến thắng 30/4 đang cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Thay mặt cho hơn 68 nghìn hội viên cựu chiến binh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội CCB VN, Chủ tịch Hội CCB TP.HCM cám ơn sự quan tâm, tin tưởng cúa Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố, sự đồng tình ủng hộ của các đ/c tướng lĩnh Quân đội nghỉ hưu đối với các thế hệ CCB thành phố, đồng chí khẳng định: lực lượng CCB TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, là lực lượng chính trị nòng cốt trong cộng đồng dân cư, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo…song song với nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, xuyên suốt hàng đầu: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân…, các CCB còn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực làm kinh tế giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống cho gia đình cán bộ hội viên CCB.

Thay mặt Lãnh đạo thành phố, đ/c Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã thông tin đến các tướng lĩnh quân đội tình hình chính trị, kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của TP, trong nước và quốc tế; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế đặc thù của thành phố; khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP luôn ghi nhận, lắng nghe tâm tư, tình cảm, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi với các tướng lĩnh nghỉ hưu những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, giao thông, môi trường... của thành phố, cám ơn những đóng góp của các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Quân đội nhân dân Việt Nam, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, các CCB và lực lượng vũ trang thành phố đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố thời gian qua; đề nghị các đồng chí tướng lĩnh tiếp tục hỗ trợ, giám sát, đóng góp cho Đảng bộ, Chính quyền TP.HCM trong những năm tiếp theo .

Về công tác cán bộ, đ/c Bí thư Thành ủy cho biết, dự kiến từ nay đến hết tháng 6 Hội đồng nhân dân TP.HCM sẽ bầu bổ sung 3 phó Chủ tịch UBND TP.HCM, công tác cán bộ của thành phố xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đảm bảo tập trung dân chủ, được sự giám sát chặt chẽ của Ban Tổ chức Trung ương.

Thành phố chọn năm 2019 là năm đột phá về cải cách hành chính; thành phố giữ được tốc độ tăng trưởng khá năm sau luôn cao hơn năm trước (năm 2016: 8,05%; năm 2017: 8,25%; năm 2018: 8,30%). Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đ/c Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra những hạn chế của thành phố thời gian qua đó là: Tỷ trọng xuất khẩu của thành phố giảm (năm 2010: 31%; năm 2015: 18%; năm 2018: gần 16%); Đầu tư nước ngoài vào thành phố giảm; chỉ số cạnh tranh của thành phố tụt hạng; tăng trưởng dịch vụ chậm…

Kết thúc buổi gặp mặt, đ/c Bí thư Thành ủy chúc các đ/c cấp tướng quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tại TP. HCM và gia đình Sức khỏe – hạnh phúc; 30/4 chúc các đ/c nhớ về quá khứ, tự hào, phát huy truyền thống trong giai đoạn hiện nay.

Trịnh Quốc Khánh