Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Minh Trí chỉ đạo Công an thành phố tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kết hợp với việc phòng chống sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí trên. Ngành công an được giao tiếp nhận, xử lý số vũ khí do người dân giao nộp và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Các sở, ngành chức năng được yêu cầu kiểm tra, thu hồi vũ khí, công vụ hỗ trợ đã trang bị trước đây cho các đơn vị; vận động các cán bộ bộ đội, công an đã về hưu còn lưu giữ súng đạn làm kỷ niệm giao lại cho công an hoặc đơn vị quân sự.

Việc tổng kiểm tra công cụ hỗ trợ, vũ khí thể thao... tại các câu lạc bộ, trung tâm huấn luyện thể thao trên địa bàn cũng được lưu ý. UBND các quận, huyện cũng phải có trách nhiệm vận động người dân thực hiện đúng chỉ đạo của thành phố.

Trước đó, Bộ Công an thông báo, tình hình sử dụng vũ khí, vật liệu nổ diễn biến rất phức tạp. Công tác quản lý của các cơ quan chức năng còn lỏng lẻo, nhất là tình hình buôn bán vật liệu nổ để khai thác đá, đánh bắt thủy sản, khai khoáng... và tình trạng cất giữ vũ khí trái phép trong nhân dân còn phổ biến. Nhiều người chưa nhận thức được tác hại, nguy hiểm của từng loại vũ khí, vật liệu nổ nên chưa tự giác giao nộp.

Tình trạng này đã tạo điều kiện cho tội phạm và các "phần tử xấu" sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án, giải quyết mâu thuẫn, thanh toán lẫn nhau gây tâm lý bất an, lo lắng cho nhân dân.

(TH)