Hai bị can Đức và Hòa bị bắt tạm giam, riêng bị can Tuấn được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, Huỳnh Minh Đức đã bị kỷ luật, tước danh hiệu CAND.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Anh Tuấn là chủ xe đầu kéo 57L-5208. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe này được đưa về tạm giữ tại kho 710, Cục Kỹ thuật hải quân (Tân Cảng). Thông qua Tôn Thất Hòa, Trần Anh Tuấn đã đưa Huỳnh Minh Đức 3 triệu đồng để được giải quyết trả xe sai quy định.

Ngoài ra, cũng dưới sự môi giới của Tôn Thất Hòa, Huỳnh Minh Đức nhận 15 triệu đồng từ một người tên Hùng để “giải cứu” chiếc xe gắn máy 51F6-2435 (xe của người quen Hùng) bị tạm giữ do tham gia đua xe. Sau khi nhận tiền, Đức đã trả xe trái quy định. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngọc Hiệp(TH)