Hải Phòng là địa phương có vị trí quan trọng về kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin và an ninh, quốc phòng của miền Bắc và cả nước. Đặc biệt, Hải Phòng là nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ Tư lệnh Hải quân. Vì vậy, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ luôn song hành những thuận lợi và khó khăn riêng.
Chỉ tiêu tuyển quân của thành phố năm 2014 là 2.600 thanh niên, được chia đều cho hai đợt, nhưng đợt hai bao giờ cũng gặp nhiều khó khăn hơn vì lúc này các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học gửi giấy báo, giấy gọi nhập học cho những thanh niên thi đỗ kỳ tuyển sinh vừa qua. Ngoài ra, đối tượng được miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình lại cao, chiếm gần 71% số nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; số còn lại thường đi làm ăn xa. Trong khi đó, nhận thức về Luật Nghĩa vụ quân sự, ý thức trách nhiệm của một số công dân và gia đình còn hạn chế; chế tài xử phạt vi phạm Luật còn thiếu đồng bộ và chưa đủ sức răn đe. Tuy vậy, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã phân công trách nhiệm, theo dõi bám nắm cơ sở, tổng hợp, giải quyết mọi vướng mắc nảy sinh từ khâu đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe, xét duyệt đến khi giao quân đều bảo đảm chặt chẽ, không có những trường hợp đảo, bỏ ngũ hoặc không đủ điều kiện phải trả về. Bên cạnh đó, công tác tuyển chọn công dân luôn luôn được cấp uỷ, chính quyền từ thành phố tới cơ sở quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát; phối hợp đồng bộ với MTTQ, các đoàn thể, phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đồng Quốc Nghiệp, Phó trưởng ban Quân lực Bộ CHQS Hải Phòng, với thâm niên 10 năm làm công tác tuyển quân, cho biết: Tuyển quân đợt 2-2014, thành phố được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.300 công dân của sáu quận, huyện Cát Hải, An Dương, An Lão, Thủy Nguyên, Kiến Thụy và Dương Kinh, nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân khu 3, Quân chủng Hải quân và Bộ chỉ huy BĐBP Hải Phòng.
Theo phương châm "Tuyển người nào chắc người đó", các xã, phường, thị trấn đã tổ chức sơ tuyển 5.671 trường hợp, đủ điều kiện 4.186 trường hợp. Sáu quận, huỵện đã gọi khám sức khỏe trực tiếp 3.184 thanh niên; đủ điều kiện nhập ngũ 2.835 thanh niên. Từ ngày 12 đến 21-8-2014, các quận, huyện đã phát lệnh gọi nhập ngũ 1.331 thanh niên (dự phòng 31 trường hợp); tuổi đời nhiều nhất là 18 và 19 có 1.021 thanh niên, còn lại là từ 20 đến 23 tuổi; trình độ văn hóa có 6 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng và đại học, 1.139 thanh niên tốt nghiệp PTTH; sức khỏe loại 1 và 2 là 1.112 thanh niên. Trong đó có 72 thanh niên có đơn tình nguyện, 37 thanh niên là con cán bộ, đảng viên; 210 thanh niên được bồi dưỡng cảm tình Đảng. Đặc biệt ở huyện Cát Hải có 3 thanh niên là Hoàng Minh Hậu và Hoàng Thanh Hải (thị trấn Cát Bà), Nguyễn Văn Kiệt (thị trấn Cát Hải) thi đỗ đại học vẫn lên đường làm nghĩa vụ quân sự. So với đợt 1 năm 2014 thì số thanh niên được bồi dưỡng lý luận về Đảng và tốt nghiệp PTTH được tuyển trong đợt 2 nhiều hơn; như vậy chất lượng có tốt hơn.
Các quận, huyện đều tiến hành tuyển chọn đúng quy trình, chặt chẽ, công khai, dân chủ và đúng luật. Tiêu biểu là huyện Thủy Nguyên có số lượng xấp xỉ 1/3 của thành phố, nhưng vẫn bảo đảm tốt; quận An Dương từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến rà duyệt, động viên đều chu đáo, tận tình... Những ngày này các địa phương đang tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà và chuẩn bị cho buổi lễ giao quân được nhanh gọn, an toàn và tiết kiệm.
Đại tá Nguyễn Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB Hải Phòng, nguyên là Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Lê Chân tâm sự: Đợt này, con hội viên lên đường nhập ngũ có 79 cháu. Sau sự kiện đấu tranh với Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của ta thì các cấp Hội vững vàng hơn. Hội viên nghiêm túc và gương mẫu động viên gia đình, con cháu chấp hành pháp luật, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc tốt hơn. Không những thế, là thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, Hội CCB cùng các đoàn thể tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân; tham gia thực hiện đúng quy trình, rà duyệt từng người. CCB là người có công với nước, về với đời thường lại gương mẫu trong cuộc sống, nên nói có người nghe. Hiện nay, các chi hội đang phân công hội viên nắm tình hình, tổ chức thăm hỏi, động viên, mỗi thanh niên nhập ngũ tặng được quà từ 100 đến 150.000 đồng. Như vậy, Hội CCB góp phần cho những đợt gọi công dân nhập ngũ công khai, dân chủ, đủ chỉ tiêu và đúng luật; tạo nên truyền thống ngày Hội tòng quân rộng ràng và phấn khởi.
Tô Kiều Thẩm