Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc tại Nghệ An: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành “Một động lực quan trọng nhất”

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An

Nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), sáng 15/5, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương về thăm và làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang và lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương.

Dịp làm việc này, Trung ương và địa phương tập trung về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; Thực hiện Chỉ thị 35, 45 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14; Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, việc thực hiện chủ trương về sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính, tinh gọn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy; Kết quả tình hình kinh tế - xã hội của địa phương từ đầu năm;…Đây chính là dịp để Trung ương và địa phương đánh giá kết quả một chặng đường phát triển. Đồng thời, còn là cuộc trao đổi chiến lược về định hướng cho chặng đường phía trước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc

Báo cáo Tổng Bí thư và đoàn công tác, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết: Nghệ An đã có bước tiến vững chắc trong việc hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Dự kiến tỉnh sẽ hoàn thành và vượt 19/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2024 đạt trung bình 7,89%/năm – cao hơn so với giai đoạn trước.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2021-2024, Nghệ An đã tạo được điểm nhấn thu hút đầu tư nước ngoài với tổng vốn FDI đăng ký vào tỉnh vượt 4,81 tỷ USD – gấp hơn 4 lần tổng vốn FDI tích lũy trước năm 2020. Nhiều dự án lớn, công nghệ cao đã và đang được triển khai, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những nỗ lực và thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh đến phát triển kinh tế tư nhân trở thành “một động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế. Tổng Bí thư yêu cầu: “Nghệ An cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và môi trường phát triển cho khu vực tư nhân theo hướng đồng bộ, ổn định, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh. Tôi yêu cầu các đồng chí phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu thuộc nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX),…Phải chủ động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp tư nhân, không chỉ gồm vốn và hạ tầng, mà còn gồm chính sách ưu đãi thông minh, môi trường cạnh tranh công bằng và hệ thống tư vấn, đào tạo và kết nối hiệu quả. Tỉnh cần thúc đẩy  hình thành các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị vùng do doanh nghiệp tư nhân làm trung tâm…”.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, với truyền thống cách mạng, vị trí chiến lược và tiềm năng to lớn, Nghệ An cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; kiên định mục tiêu phát triển bền vững, gắn với nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, với ngân sách của địa phương mới chỉ đảm bảo 50%, đời sống nhân dân ở vùng sâu vùng xa vẫn còn nhiều chỗ khó khăn chưa được nâng cao so với bình quân chung; tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn bình quân chung cả nước, ngoài ra chất lượng tăng trưởng của tỉnh chưa cao,… Do đó Tổng Bí thư yêu cầu Nghệ An cần quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế này để tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu, sinh năm 1923 tại phường Bến Thuỷ, Thành phố Vinh. Mẹ có 2 người con hi sinh vì nền hòa bình tự do của Tổ quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tri ân sâu sắc trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của mẹ và gia đình trong các cuộc kháng chiến của đất nước và cả trong thời bình. Đồng thời, Tổng Bí thư Tô Lâm mong mẹ tiếp tục mạnh khoẻ, sống lâu, sum vầy cùng con cháu để chứng kiến được sự phát triển của đất nước, gia đình,…

                                                                                       Bùi Ánh