Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Nga, Bê-la-rút đã trao đổi ý kiến về phương hướng lớn và biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên mọi phương diện, từ chính trị đến kinh tế-thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí, điện hạt nhân, an ninh, quốc phòng và nhiều lĩnh vực khác. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, phối hợp hành động giữa các bên trên trường quốc tế; trao đổi về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Nga và Bê-la-rút...
Chuyến thăm Nga và Bê-la-rút của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn vào dịp hai nước Việt Nam và Nga chuẩn bị kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Có nguồn gốc lịch sử sâu xa từ Cách mạng Tháng Mười Nga và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trong suốt chặng đường 65 năm qua, vượt qua những thay đổi biến động trên thế giới, quan hệ Việt-Xô trước đây và quan hệ Việt-Nga, Việt - Bê-la-rút ngày nay luôn luôn gần gũi và gắn bó, không ngừng tìm kiếm động lực mới để phát triển.
Năm 2001, Việt Nam và Liên bang Nga thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và đến năm 2012 nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng nhu cầu hợp tác song phương trong thời kỳ mới.
Chuyến thăm Nga và Bê-la-rút của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần quan trọng tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, quan hệ Việt - Bê-la-rút, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên toàn thế giới.
Nguyễn Đăng Song