Tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Thủy sản, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã trao thư và hoa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Ngành Thủy sản.

Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Thủy sản (1/4/1959 – 1/4/2019), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi hoa và thư chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp Ngành Thủy sản và bà con nông ngư dân cả nước.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thân ái gửi đến các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp Ngành Thủy sản và bà con nông ngư dân cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thư viết: Cách đây 60 năm, ngày 1/4/1959, Bác Hồ về thăm bà con ngư dân làng cá tại các đảo Tuần Châu, Cát Hải, Cát Bà. Tại đây Người đã căn dặn “Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ” và Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày mùng một tháng tư hằng năm là Ngày truyền thống Ngành Thủy sản.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với sự cống hiến công sức, trí tuệ của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và bà con nông ngư dân, Ngành Thủy sản đã có bước phát triển to lớn, tăng trưởng vượt bậc, toàn diện cả về nuôi trồng, khai thác, chế biến, phát triển thị trường và hội nhập quốc tế; trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của kinh tế biển, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của toàn Ngành Nông nghiệp Việt Nam và sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Thư chúc mừng Ngành Thủy sản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và chúc mừng những kết quả, thành tích, đóng góp to lớn mà Ngành Thủy sản đã đạt được trong những năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng và mong muốn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp Ngành Thủy sản và nông ngư dân sẽ tiếp tục phấn đấu, năng động, sáng tạo, triển khai đồng bộ các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, thúc đẩy các hoạt động nuôi trồng, khai thác hải sản bền vững, tăng cường bảo vệ nguồn lợi hải sản. Phấn đấu để thủy sản Việt Nam “Bền vững trong phát triển; hiện đại trong sản xuất; tăng tốc trong xuất khẩu; nâng tầm trong hội nhập”.

PV