Đại tướng Trần Đại Quang (Bộ trưởng Công an) vừa có công điện gửi công an các địa phương về đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán 2013 và các lễ hội đầu năm.

Theo công điện, trong 3 ngày Tết, tình hình an ninh trật tự, các điểm bắn pháo hoa, vui chơi nơi công cộng được đảm bảo tốt; giải quyết ổn định, kịp thời các vụ việc phức tạp; kiềm chế được tội phạm. Số vụ phạm pháp hình sự giảm gần 18%, không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Tình trạng đốt pháp nổ giảm hẳn, tai nạn giao thông giảm so với Tết Nguyên đán 2012; không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép...

Bộ Công an nhận định, sau Tết Nguyên đán nhiều lễ hội sắp diễn ra; viên chức, học sinh trở lại công sở, trường học nên lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao. Đây cũng là thời điểm tội phạm lợi dụng để gia tăng hoạt động. Do đó, Bộ chỉ đạo công an các địa phương tiếp tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự các lễ hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá.

Công điện cũng yêu cầu đẩy mạnh triệt phá các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, tội phạm chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, tội phạm cờ bạc, trộm cắp, cướp giật trong các lễ hội và trên các tuyến giao thông. Các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông phải bị xử lý nghiêm.

Theo Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng yêu cầu công an các địa phương phối hợp với ngành giao thông vận tải tăng cường quản lý và kiểm soát, xử lý vi phạm đối với ôtô chở khách, nhất là xe chạy ban đêm, vận chuyển hành khách quá số người quy định, chạy quá tốc độ...

Trong dịp Tết Quý Tỵ, lãnh đạo Bộ đánh giá cao tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ với một số đơn vị như: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thái Bình...

Theo Vnexpress

(TH)