Từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh-Đại tá Trần Văn Bường tươi cười chia sẻ: Mừng lắm, vui lắm, lâu rồi mới có cuộc gặp gỡ của Báo CCB Việt Nam ở khu vực miền Trung. Công việc cuối năm bận lắm, nhưng anh em xác định bận mấy cũng phải đi ra với báo, 25 năm rồi tự hào lắm. Còn Thiếu tướng Nguyễn Phong Phú-Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An thì ôm chầm lấy anh em chúng tôi rồi nói: Ân tình xứ Nghệ, thắm tình miền Trung, hoan nghênh Tòa soạn mạnh dạn tổ chức cuộc gặp mặt này, dù biết các đồng chí rất khó khăn, vất vả. Tôi có dặn đồng chí Tổng biên tập là tất cả đại biểu đến dự nên mặc quân phục, đeo huy hiệu CCB, bời tờ báo của chúng ta là tờ báo Hội, tờ báo của những người lính Cụ Hồ, vinh dự và tự hào lắm.
Cứ như vậy, những tình cảm thân thiết, chan hòa, càng lúc càng trở nên gần gũi, sống động. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Duy Tường-Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam khái quát quá trình hình thành và phát triển của Báo CCB trong 25 năm qua, nhiếu ý kiến phát biểu đã không kìm nén được cảm xúc khi nói về tờ báo Hội. Đại tá Nguyễn Thanh Triết-một CTV của báo ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu đầu tiên đã bày tỏ sự quý trọng, mến mộ và khâm phục sự trưởng thành của tờ báo Hội, đồng thời khái quát mấy vấn đề, Báo CCB Việt Nam có 5 cái “nhất”, đó là: Nghèo nhất; tiết kiệm nhất; tin bài ngắn gọn, súc tích nhất; định hướng tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng kịp thời nhất; được CCB yêu thích nhất. Rồi ông nêu ra một số chuyên trang, chuyên mục hiện đang được độc giả CCB mến mộ, tìm đọc, đó là: Chuyên mục “Sức khỏe”-phổ biến các bài thuốc rất cần cho người cao tuổi, mục "Những trận đánh hay", “Người vác tù và”, “Góc nhìn”, “Luận bàn”...
Nhà báo Hải Hưng, cộng tác viên của báo từ TP. Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ: Tôi rất xúc động khi nhận được giấy mời của Ban biên tập về dự buổi tọa đàm này, đây là một việc làm hết sức ý nghĩa của Báo CCB Việt Nam, tờ báo của những người lính già nhưng sức viết lại rất trẻ với tuổi 25. Mỗi khi cầm tờ báo, đọc các trang viết, tôi vô cùng trân trọng vì ở đó vẫn luôn tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới, trận tuyến bảo vệ Đảng, chính quyền, trận tuyến làm kinh tế, xây dựng nông thôn mới và lôi cuốn bạn đọc nhất vẫn là trận tuyến đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng, một nội dung đã làm nên thương hiệu Báo CCB Việt Nam.
Còn ông Trần Khánh Thành-Chủ tich Hội CCB Khối cơ quan cấp tỉnh Hà Tĩnh thì cho rằng: Tiếng nói của tờ báo Hội với chúng tôi rất quan trọng, ở cơ sở làm được gì, hoạt động như thế nào, lên báo là ai cũng biết và sẵn sàng trao đổi, giao lưu học tập. Hội chúng tôi đã thành lập hơn 10 năm, có một chương trình hoạt động hành trình 10.000km, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống qua các cuộc chiến tranh. Nhà báo Lê Anh Thi, PV thường trú của Báo CCB Việt Nam tại Hà Tĩnh đã theo sát cuộc hành trình, đồng thời có những bài viết rất sâu sắc, kịp thời.
Nhà báo Khắc Hiển-Trưởng văn phòng đại diện Báo Nhà báo và Công Luận khu vực Bắc Trung Bộ tâm sự hết sức thân tình: Rất xúc động khi được Ban biên tập mời đến dự buổi tọa đàm này. Tôi là một người lính đã đi qua trận mạc, hơn ai hết chúng tôi vô cùng trân trọng tờ Báo CCB Việt Nam, tờ báo của những người lính có thương hiệu vốn đã “găm” vào lòng bạn đọc suốt 25 năm qua và mãi mãi không bao giờ phai. Xúc động lắm, trân trọng lắm. Có ở trong làng báo, có làm báo mới hiểu hết nỗi gian truân, vất vả của các anh, chị, đặc biệt Văn phòng Thường trú tại miền Trung, rất tích cực, xông xáo, bám sát cơ sở, luôn có mặt trong các sự kiện. Tờ báo đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, có nhiều chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn bạn đọc. Tờ báo tháng rất chững chạc, nhiều bài viết hay, có chất lượng tốt. Thay mặt cho anh em làm báo tại Khu vực miền Trung chúc Báo CCB Việt Nam với tuổi 25 tràn đầy sức chiến đấu.
Thiếu tướng Nguyễn Phong Phú-Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An chia sẻ tâm sự: Chúng tôi ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình là các đơn vị có điều kiện về dự, xúc động lắm. Tờ báo của Hội, của những người lính Cụ Hồ vẫn mãi mãi tỏa sáng hơn bao giờ hết. Các trang viết của các đồng chí luôn toát lên phẩm chất cao đẹp, thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ của người lính. Chúng tôi rất thích các bài viết về đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng. Chúng tôi cũng rất cảm động với cách làm từ thiện, hoạt động từ thiện của Báo đã giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Báo cũng đã có nhiều bài viết hay về phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạnh: Đất nước đang tiếp tục đổi mới, phát triển, hơn bao giờ hết Đảng rất cần sự tiên phong đi đầu, gương mẫu của lực lượng CCB, vì vậy Báo càng phải bám sát tình hình, bám sát cơ sở để phản ánh kịp thời những hoạt động của các cấp Hội CCB. Xin chúc cho các đồng chí bước vào tuổi 25 với bầu nhiệt huyết đầy sức sáng tạo và dũng khí chiến đấu của người lính Cụ Hồ trên trận tuyến mới.
Đồng chí Nguyễn Duy Tường-Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam đã phát biểu cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp chân tình, sâu sắc của các đại biểu dành cho Báo CCB Việt Nam. Đồng thời thay mặt Ban biên tập, hứa sẽ cố gắng, tích cực hơn nữa để xây dựng tờ báo Hội xứng đáng với niềm tin yêu của độc giả và CCB cả nước.
Minh Thi ghi