Thôn Chi Long, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh trước đây là địa bàn nông nghiệp. Từ khi Khu công nghiệp Yên Phong đi vào hoạt động, các gia đình có thêm kinh doanh nhà trọ, ăn uống, các loại hình vui chơi giải trí phục vụ công nhân từ nhiều nơi đến cư trú, làm việc. Tuy đời sống nhân dân được cải thiện nhưng tình hình an ninh trật tự, vi phạm pháp luật cũng trở lên phức tạp, khiến nhiều gia đình băn khoăn, lo lắng.
Thực hiện nghị quyết của chi bộ, tháng 10-2011, Tổ an ninh tự quản CCB thôn được thành lập, gồm 5 tổ viên đều là CCB, do đồng chí Nguyễn Văn Ý-chi hội phó làm tổ trưởng. Tổ tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, các chỉ thị, nghị định, quy định của Nhà nước và địa phương như phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; không tàng trữ, đốt pháo nổ, buôn bán hàng cấm, thả đèn trời… Đặc biệt là tổ chức ký cam kết không vi phạm, thi đua xây dựng gia đình văn hóa.
Tổ đến từng gia đình rà soát hồ sơ, sổ hộ khẩu; những trường hợp sai lệch thông tin trong các giấy tờ đều được hướng dẫn thay đổi kịp thời, thuận lợi, được nhân dân hoan nghênh. Các tổ viên tự giác tuần tra khu vực, phát hiện nhiều vụ việc vi phạm và phối hợp với công an, cơ quan chức năng giải quyết. Đêm 23-11-2011, Tổ bắt một đối tượng ở Sông Công (Thái Nguyên) đi lừa xe máy của dân thôn. Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 10-12-2011, tại một quán ăn, kẻ gian lấy trộm xe máy của khách, Tổ phát hiện báo đồn công an khu công nghiệp rồi bắt quả tang khi chúng đang chia tiền. Vụ lừa đảo xe máy ở quán karaoke bắt 5 đối tượng; vụ một phụ nữ đóng giả công nhân đi hỏi phòng trọ rồi lấy trộm 13 triệu đồng của công nhân đang ngủ; vụ một phụ nữ ở xã Đông Phong, huyện Yên Phong đang tiêu thụ 16 triệu đồng tiền giả; vụ bọn côn đồ mang dao phớ đến gây rối, Tổ đều có mặt kịp thời, tham gia vây bắt… Đặc biệt, tháng 1-2014, qua tuần tra Tổ phát hiện 1 phòng trọ có 5 đối tượng đang sử dụng chất ma túy; một phòng trọ khác có 6 đối tượng đang đánh bạc, đã báo công an kịp thời xử lý…
Qua 3 năm hoạt động, Tổ an ninh tự quản CCB thôn Chi Long đã góp phần làm chuyển biến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Không những số vụ việc giảm đáng kể mà Tổ còn phối hợp hòa giải hàng chục vụ mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nhân dân. Tổ và Tổ trưởng Nguyễn Văn Ý được Hội CCB tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen.
Xuân Giao