Lâm trường Kon Tum trải dài trên 50 km với hơn 18 nghìn ha rừng, trong đó có 6.000 ha gồm 9 tiểu khu thuộc xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, Kon Tum. Hiện nay, số cây gỗ có đường kính 60 - 70 cm gần như không còn.

Theo chính quyền xã Ngọk Réo, từ năm 2005 - 2006, lâm tặc bắt đầu tràn vào các tiểu khu của lâm trường chặt hạ, xẻ gỗ thành hộp rồi dùng bò kéo ra khỏi rừng. Các cây gỗ sao, dổi, gõ… lâu năm lần lượt bị “xẻ thịt”.

Ngoài việc phá rừng lấy gỗ, nạn hạ cây đốt than cũng trở nên nhức nhối. Từ đầu năm 2010 đến nay, chính quyền địa phương đã tuần tra, phá hủy 18 lò đốt than trên địa bàn.

Nghiêm trọng nhất là tình trạng phá rừng làm rẫy và trồng cao su. Những cánh rừng xanh tốt biến thành vùng đồi trọc, thành vườn cao su, tiêu, điều tự phát. Không ai khác, người xâm canh rừng chính là người dân địa phương, kể cả cán bộ, nhân viên lâm trường.

Diện tích rừng trên địa bàn đều thuộc quản lý của Lâm trường Kon Tum, xã chỉ quản lý về mặt hành chính. Chính quyền địa phương đã nhiều lần làm việc với Giám đốc Lâm trường Kon Tum - ông Nguyễn Đức Long, về công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng, nhưng chỉ nhận được những lời than vãn về khó khăn của lâm trường, chứ không thấy đưa ra phương án cụ thể nào.

Quỳnh Anh (TH)