Theo Phòng Người có công (NCC), Sở LĐTBXH tỉnh Lào Cai, việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công luôn luôn được cấp ủy Đảng và chính quyền trên địa bàn tỉnh thực hiện kịp thời, đảm bảo 100% người có công và thân nhân người có công được thụ hưởng đầy đủ các chế độ trợ cấp, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước theo đúng quy định hiện hành.
Phòng NCC đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện xử lý kết quả sau cuộc Tổng rà soát thực hiện chính sách với NCC: Rà soát hơn 1.000 đối tượng chưa được xem xét hưởng chế độ để tìm hướng giải quyết; cắt giảm những trường hợp hưởng chưa đúng…. Trong năm 2015, có 43 mẹ liệt sĩ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ VNAH”, tổ chức điều dưỡng tập trung cho 596 người có công, thực hiện mua hơn 11.500 thẻ bảo hiểm y tế. Nhân dịp lễ tết, tỉnh có nhiều đoàn công tác chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các tập thể với tổng số gần 27.000 suất quà, trị giá hơn 7 tỷ đồng. Việc hỗ trợ nhà ở cho NCC theo QĐ 22 của Thủ tướng Chính phủ được đẩy nhanh tiến độ. Từ hai nguồn thu ngân sách và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã thực hiện hỗ trợ 59 nhà ở cho NCC, trong đó 10 nhà từ kinh phí TƯ, 32 nhà từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh, 17 nhà từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện. Sở dĩ tiến độ hỗ trợ nhà được tiến hành thuận lợi cũng nhờ nguồn kinh phí từ phong trào vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong năm qua, tổng số tiền thu được cả 3 cấp lên tới gần 4 tỷ đồng, trong đó quỹ cấp tỉnh là hơn 800 triệu đồng, cấp huyện và cấp xã gần 3 tỷ đồng.
Từ các kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng trên địa bàn, các cấp các ngành trong tỉnh đang nỗ lực hơn nữa trong công tác xã hội hoá chăm sóc người có công để chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, NCC với cách mạng góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội.
Q.V