Với một BVĐK hoàn chỉnh đã có nhiều khởi sắc. Đó là thể hiện sự nỗ lực của BGĐ, cơ sở vật chất được nâng lên, áp dụng những tiến bộ khoa học vào phục vụ, với 130 giường bệnh, đội ngũ thầy thuốc được cũng cố, có năng lực trình độ vũng vàng. Trong số 165 CBCNV, trong đó bác sĩ 23 người, có trình độ trên đại học 13 người, số còn lại có trình độ chuyên môn hóa phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới. BGĐ đã sắp xếp lại đội ngũ thầy thuốc, các khoa phòng buồng bệnh được chỉnh trang chu tất, từ đó nâng cao y đức và chất lượng khám chữa bệnh thu hút được bệnh nhân vào điều trị, hạn chế tối đa hiện thường tiêu cực. Nhờ đó bẹnh viện đã giảm được quá tải, bệnh nhân phải chuyển tuyến trên và tử vong hạn chế đến mức thấp nhất. Hằng năm khám điều trị đạt 101% kế hoạch. Trong đó phẫu thuật cho từ 287 đến 390 bệnh nhân, thủ thuật cho 5.590 đến 8.559 bệnh nhân đạt 153% chỉ tiêu đề ra. Bệnh viện đã được trang bị các phương tiện hiện đại để phục vụ mổ đẻ, thay thể thủy tinh, mổ nội soi tai mũi họng cho trên 3.000 lượt người an toàn. Ngoài ra, Bệnh viện còn đảm nhận vai trò quan trọng trong cung ứng thuốc và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong nhiều năm qua, Bệnh viện đã phẫu thuật cho hàng trăm bệnh nhân nặng, bị tai nạn giao thông nguy kịch, được cứu sống đem lại niềm vui cho họ, với tinh thần trách nhiệm của thầy thuốc phối hợp với các bác sĩ T.Ư, đã phẫu thuật cho hàng trăm trẻ em và người lớn bị dị tật, thay mắt sáng cho nhiều bệnh nhân.
Với sự chỉ đạo cấp ủy chính quyền, Bệnh viện đã năng động, sáng tạo và hoàn thiện công tác tổ chức để phục vụ công tác khám và chữa bệnh. Giám đốc bệnh viện Trần Thanh Tùng chia sẻ: Sở dĩ Bệnh viện đạt được những thành tích đó là nhờ sự năng động của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ CBCNV. Đồng thời tranh thủ mọi nguồn lực mua trang thiết bị phục vụ cho công tác khám, chẩn đoán hình ảnh, khoa xét nghiệm sinh hóa và vi sinh và các phương tiện phẫu thuật khác và cung cấp đầy đủ máu an toàn trong điều trị nội khoa, chẩn đoán chính xác các bệnh lý, cung cấp đầy đủ vật tư và dụng cụ y tế vô trùng nên đã nâng cao được công tác khám điều trị. Trong điều kiện có khó khăn về kinh tế nhưng Bệnh viện đã nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cho các hạng mục công trình.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Bình, Phó chủ tịch UBND thị xã cho biết: Để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, cấp ủy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh đang triển khai dự án BVĐK Hồng Lĩnh mới ở phường Đức Thuận với tổng mức đầu tư 154 tỷ đồng, với quy mô trên 200 giường bệnh, có phương tiện đầy đủ để phục vụ gần 40.000 người dân thị xã và các xã phụ cận. Trên cơ sở đó coi trọng công tác nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thầy thuốc, xử lý nghiêm những thầy thuốc thiếu trách nhiệm với dân để tạo niềm tin cho họ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06, Chương trinh 527-CTR-BYT về nâng cao chất lượng dịch vụ KCB đáp ứng sự hài lòng của người tham gia BHYT, chống lạm dụng dịch vụ y tế và thuốc. Đồng thời thực hiện Chỉ thị 05-CT-BYT về việc tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế.
Để tạo được sự phát triển vững chắc trên cơ sở những bước tiến mạnh mẽ BVĐK thị xã Hồng Lĩnh kiên quyết khắc phục những khó khăn, đẩy lùi những yếu kém coi trọng công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ y, bác sĩ có trình độ CK1, CK2, thạc sĩ, tiến sĩ, cử nhân điều dưỡng có chuyên môn kỷ thuật cao.
BVĐK Thị xã Hồng Lĩnh sẽ bước tiếp trên chặng đường mới và sức xuân mới… phấn đấu thực hiện tốt trách nhiệm thiêng liêng của người thầy thuốc “Lương y như từ mẫu”.
Bài và ảnh: Đạo Thi