Như một tục lệ tốt đẹp, hằng năm sau những ngày đón Xuân, vui Tết cổ truyền của dân tộc, kỷ niệm thành lập Đảng quang vinh, khi tiết xuân còn đọng trên nụ hoa, chồi lộc là các địa phương trên cả nước lại nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày Hội tòng quân, đưa tiễn những thanh niên ưu tú của mình lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Mùa xuân này cũng vậy, ngày 21-2-2019, tỉnh Bắc Giang mở Hội tòng quân chia tay 2.600 thanh niên vào quân đội; thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của một công dân đối với đất nước.  

Đại tá Lê Văn Hoan - Chủ tịch Hội CCB, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự  (NVQS) tỉnh cho biết: Công tác gọi công dân nhập ngũ được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm. Việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tiến hành theo phương châm “Chặt chẽ, công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật”, đảm bảo quân số với chất lượng cao.

Cán bộ Ban CHQS huyện Hiệp Hòa kiểm tra việc niêm yết công khai danh sách gọi công dân nhập ngũ tại thôn Vân An, xã Lương Phong.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các huyện, thành phố chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Hội đồng NVQS, thành lập Hội đồng khám tuyển; phối hợp với Ngành Y tế tổ chức tập huấn cho cán bộ Trạm y tế cấp xã và cán bộ của Hội đồng khám tuyển; tổ chức tuyển chọn, thực hiện sơ tuyển 100% công dân trong độ tuổi nhập ngũ tại các xã, phường, thị trấn; phát lệnh điều khám sức khỏe tại cấp huyện không quá 400% so với chỉ tiêu nhập ngũ. Cơ quan quân sự cấp huyện và xã phối hợp với công an xét duyệt chính trị, đạo đức, bảo đảm chặt chẽ, không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn về chính trị. Qua rà soát, sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt chính trị phải được thông báo đến cấp thôn, gia đình công dân và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, cơ quan trong thời hạn 20 ngày. Trong đó các cấp Hội CCB, các đoàn thể tích cực, chủ động phối hợp thực hiện tốt các bước từ vận động thanh niên đăng ký tuổi 17, đến tham gia tuyển chọn, động viên, nắm tình hình và đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tận tình, chu đáo.    

Năm 2019, tỉnh Bắc Giang có gần 18.000 thanh niên trong độ tuổi 18-27 thuộc diện nhập ngũ (gần 10.700 thanh niên đăng ký mới). Với chỉ tiêu được giao là 2.600 tân binh, tỉnh điều khám 10.499 công dân, phát lệnh gọi nhập ngũ 2.736 công dân (bằng 105,2% so với chỉ tiêu). Trong số này, độ tuổi 18 chiếm 2,1%, độ tuổi 19-24 chiếm 93,1%, độ tuổi 25-27 chiếm 4,8%; sức khỏe loại 1 và 2 bằng 69,4%, loại 3 là 20,6%; văn hóa THPT chiếm 65,3%, trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học chiếm 6,5%; so với những năm trước, chất lượng tân binh tăng ở mức độ khá.

Chúng tôi về Ban CHQS huyện Lạng Giang, một trong những đơn vị hàng năm có chỉ tiêu tuyển quân cao nhất trong tỉnh. Thượng tá Thân Mạnh Thắng - Chỉ huy trưởng cho biết: Năm 2019, công tác tuyển quân khác với những năm trước là những trường hợp miễn hoãn phải được Chủ tịch huyện trực tiếp phê duyệt; trong hồ sơ tân binh có thêm tờ khai cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân; thời điểm khám trên huyện ở xã phải rà soát về chính trị, đạo đức, văn hóa, độ tuổi… Cùng với đó huyện còn một số khó khăn là thanh niên trong độ tuổi có việc làm ổn định tại các khu công nghiệp, hoặc đi làm ăn xa, xuất khẩu lao động; cá biệt một số công dân trốn tránh nghĩa vụ quân sự, đến mùa tuyển quân tìm cách chuyển khẩu, xin vào các trường cao đẳng nghề hoặc dùng thuốc kích thích làm thay đổi tình trạng sức khỏe; chế tài xử phạt còn nhẹ, chưa đủ sức để răn đe. Nhưng với truyền thống là huyện hai lần Anh hùng trong kháng chiến và thời kỳ đổi mới nên hằng năm đều duy trì chặt chẽ quy trình tuyển quân, như tháng 1 đăng ký cấp xã, tháng 4 đăng ký cấp huyện, tuyển chọn đủ chỉ tiêu, chất lượng tân binh năm sau cao hơn năm trước. Năm 2019, huyện rà soát gần 6.200 trường hợp, sơ tuyển tại 23 xã, thị trấn trên 2.300 trường hợp, điều khám sức khỏe 1.324 trường hợp, phát lệnh gọi nhập ngũ ngày 25-1-2019 theo chỉ tiêu 348 tân binh; trong đó có 100% là đoàn viên (40 người được bồi dưỡng cảm tỉnh Đảng), 34 tân binh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học, 43 thanh niên viết tình nguyện nhập ngũ. Huyện tổ chức giao quân cho các đơn vị Sư đoàn 3 (Quân khu 1), Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2), Sư đoàn 365 (Quân chủng PK-KQ), Lữ đoàn 28 Công binh và Bộ Công an.      

Anh Ngô Đức Phong - Phó chủ tịch Hội CCB huyện Lạng Giang cho biết: Trong quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ, Ban CHQS phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, nhất là với Hội CCB được giao giáo dục truyền thống không những cho thanh niên, học sinh mà còn cho thanh niên đã trúng tuyển NVQS. Các cấp Hội tổ chức chặt chẽ, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, vinh dự của cá nhân, gia đình và dòng họ khi được làm anh Bộ đội Cụ Hồ; kết hợp thăm hỏi tặng quà từ cấp chi hội trở lên. Tiêu biểu trong đợt này có các tân binh Nguyễn Văn Trường (xã Tân Thanh), Nguyễn Trọng Phương (xã Xuân Hương), Lê văn Phượng (xã Tiên Lục), Đồng Quang Trường (xã Nghĩa Hòa)… đều viết đơn tình nguyện và được bồi dưỡng cảm tình Đảng trước khi nhập ngũ. Cũng trong tuyển quân, các cơ sở chú trọng quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là đối với những thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về; gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương.

Các đơn vị nhận quân chủ động hiệp đồng và làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày Hội tòng quân tươi vui, phấn khởi.

Tô Kiều Thẩm