Người tố cáo không thỏa mãn!
Năm 2013, Vụ Tiếp dân và xử lý đơn thư-Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 2619/TDXLĐ-XLĐ gửi Bộ Công thương liên quan đến đơn tố cáo của ông Thái Văn Thắng-Phó giám đốc Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa tố cáo ông Phạm Minh Quân-Giám đốc và một số cá nhân trong Công ty mắc những sai phạm trong công tác quản lý lao động, đầu tư xây dựng, vận hành, hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngày 3-9-2013, Bộ Công thương ban hành Quyết định thụ lý giải quyết xác minh đơn tố cáo của ông Thắng (Quyết định số 6306/QĐ-BCT). Sau thời gian kiểm tra, ngày 17-3-2014, Bộ Công thương chính thức ban hành Kết luận số 2013/KL-BCT liên quan đến nội dung đơn tố cáo của ông Thái Văn Thắng. Theo đó, Thanh tra Bộ Công thương làm rõ 10 nội dung tố cáo thì có tới 9 nội dung tố cáo đúng.
Tuy nhiên Kết luận ban hành hơn 1 năm nay, ông Thái Văn Thắng “không thỏa mãn” về các nội dung trong bản Kết luận của Bộ Công thương. Do đó ông Thắng liên tục phản đối và tiếp tục tố cáo những sai phạm của ông Phạm Minh Quân trong thời gian ông này làm Giám đốc đến các cơ quan chức năng khác, trong đó có Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Trong đơn thư ông Thắng cho rằng: “Nội dung Kết luận của Bộ công thương không có tính thuyết phục, chỉ mang tính hình thức, không khách quan, không trung thực, một số nội dung không có cơ sở, dùng những câu từ lời hay ý đẹp để bảo vệ người bị tố cáo, không bảo vệ quyền lợi và việc làm cho người tố cáo”.
Về những tố cáo sai phạm của ông Phạm Minh Quân khi ông này làm giám đốc (ông Quân nay đã nghỉ hưu) ông Thắng phản ánh: Khi làm giám đốc, ông Phạm Minh Quân đã cấu kết với Kế toán trưởng và Trưởng phòng Tổ chức-Lao động tiền lương cùng một số cán bộ khác trong công ty cố tình làm giả và làm sai lệch hồ sơ để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của Nhà nước và tiền lương, tiền bảo hiểm của người lao động. Trong đó, đáng nói nhất là những sai trái trong quản lý, điều hành của ông Phạm Minh Quân khiến cho hơn 500 tỷ đồng của Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp này tại Dự án đầu tư và khai thác tuyển quặng Crômit mỏ Cổ Định Thanh Hóa và Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ferocrom cacbon cao…, đã gần 8 năm qua bị lãng phí bởi sau đầu tư, đến nay toàn bộ hệ thống nhà xưởng sản xuất của nhà máy bị dừng hoạt động; các trang thiết bị, dây chuyền xuống cấp, hoen gỉ sẽ có nguy cơ biến nhà máy thành đống sắt vụn...

Kết luận... “nửa vời”?
Theo Kết luận của Bộ Công thương, cho thấy có 9/10 sai phạm của Công ty Cromit Cổ Định đã được Thanh tra Bộ Công thương làm rõ liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực kinh tế, quản lý lao động, đầu tư xây dựng, vận hành sản xuất kinh doanh... Những sai phạm chỉ ra cho thấy trách nhiệm thuộc về Hội đồng Quản trị công ty, Ban Quản lý dự án, một số cá nhân, đơn vị liên quan và Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), một số Ban của Tập đoàn.
Cụ thể, người đại diện phần vốn với trách nhiệm quản lý chưa xử lý dứt điểm, kịp thời những tồn tại của đơn vị dẫn đến khiếu kiện kéo dài, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
Kết luận của Bộ Công thương cũng yêu cầu Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc TKV thực hiện công tác đầu tư xây dựng, quản lý cán bộ, ký hợp đồng lao động, chấm công, phát lương và các chế độ, chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Cromit Cổ Định hoàn thành các dự án dang dở, thanh quyết toán đúng quy định. Bên cạnh đó, kết luận cũng yêu cầu Tập đoàn chỉ đạo Công ty Cromit Cổ Định tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền, phối hợp cùng Vụ Công nghiệp nặng làm việc với các Bộ, ngành và chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện giúp đỡ Công ty được cấp lại Giấy phép khai thác khoáng sản để Công ty ổn định tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tuy nhiên, sau hơn một năm kể từ khi kết luận ban hành, kết quả xử lý vụ việc ra sao, ông Thắng không hề được biết.
Điều đáng nói, TKV chiếm đến 90% vốn điều lệ tại Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa. Theo phân cấp quản lý, Kết luận của Bộ Công thương yêu cầu Tập đoàn chỉ đạo người đại diện phần vốn góp phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc của công ty này tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra các sai phạm, nếu phát hiện thất thoát về kinh tế đề nghị chuyển cơ quan pháp luật có thẩm quyền xử lý theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ trước ngày 30-5-2014. Nhưng khi được hỏi ông Lê Việt Long-Chánh thanh tra Bộ Công thương về kết quả xử lý các sai phạm, ông này cho biết: “Nhiều lần Thanh tra Bộ có văn bản đốc thúc, đôn đốc TKV thực hiện xử lý các sai phạm, nhưng tới nay phía TKV vẫn chưa giải quyết dứt điểm...”.
PV Báo CCB Việt Nam đã rất nhiều lần liên hệ với TKV tìm hiểu, đặt nội dung làm việc liên quan đến các sai phạm nêu trên, nhưng hơn một tháng trôi qua, chúng tôi chỉ nhận được lời hứa: “Tập đoàn sẽ trả lời bằng văn bản cho báo chí”. Đến thời điểm bài báo này lên khuôn, nhưng mọi thông tin hồi âm, trả lời của TKV vẫn bặt vô âm tín!
Bài và ảnh: Doanh Chính-Hoàng Thanh