Thượng tá Lê Xuân Dũng - Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 86 cho biết: Có được thành tích trên, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, kỷ luật tự giác nghiêm minh. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì nghiêm các chế độ trực, SSCĐ và thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của đất nước, quân đội…
Trong huấn luyện, Lữ đoàn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tổ chức huấn luyện toàn diện, đồng bộ, chuyên sâu cho các đối tượng; huấn luyện sát với nhiệm vụ đảm bảo phòng hóa, chống khủng bố, ứng cứu khắc phục sự cố, hóa chất độc, xạ, hạt nhân, môi trường, xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh. Đã xuất hiện nhiều mô hình và điển hình hiệu quả như: Mô hình “Kíp xe cán bộ”; “Đẩy khá, xóa yếu, vươn lên giỏi”, “Chi đoàn huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”… Phong trào tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, chiến sĩ thực sự nổi bật với nhiều sáng kiến cải tiến mô hình học cụ được triển khai áp dụng như: “Sa bàn phương án thả khói”, “Thiết bị quấn dây mồi súng STR-130”, “Cải tiến dàn phun địa hình xe tiêu tẩy đa năng CDS-1000”, “Giá chia thức ăn dã ngoại”.
Từ năm 2002 đến 2017, Lữ đoàn đều đạt đơn vị huấn luyện giỏi, trong đó, năm 2015 được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” 5 năm 2011-2015; các đầu mối đơn vị 100% đều đạt tiêu chuẩn huấn luyện chuyên môn binh chủng giỏi... Đặc biệt, năm 2013, Lữ đoàn điều động cán bộ, chiến sĩ, phương tiện, công nghệ tham gia xử lý vụ nổ pháo hoa tại Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), được BCHH và Bộ Quốc phòng khen thưởng. Năm 2016, 2017 tham gia xử lý đạn CS và đất ô nhiễm tại Kho KV1, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật bảo đảm đúng quy trình, an toàn tuyệt đối.
Công tác hậu cần, Lữ đoàn thực hiện bảo đảm đầy đủ lượng vật chất dự trữ sẵn sàng chiến đấu và đẩy mạnh tăng gia, sản xuất; gắn quy hoạch khu tăng gia sản xuất với xây dựng doanh trại “chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”, cải thiện nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội. Các khu tăng gia chuyên canh được xây dựng theo hướng kết hợp với mô hình tăng gia, chăn nuôi tập trung, áp dụng tiến bộ KHKT nên mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, Lữ đoàn tự túc được 100% rau xanh, từ 80-90% thịt, cá; sản phẩm tăng gia đưa vào cải thiện bữa ăn, nâng cao đời sống bộ đội, tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 99,6%.
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, chủ động trong xử lý sự cố môi trường; những năm qua, Lữ đoàn 86 còn tích cực giúp dân, tham gia bảo vệ và chữa cháy rừng phòng hộ. Riêng năm 2017, đơn vị 4 lần phối hợp chữa cháy rừng trên địa bàn, với hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ và gần 20 phương tiện, cứu được gần 27ha rừng phòng hộ, bảo vệ hàng trăm héc-ta rừng; ủng hộ các Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”... với số tiền trên 600 triệu đồng, giúp đỡ các gia đình chính sách nơi đóng quân trên 3.000 ngày công, được chính quyền các cấp ghi nhận và đánh giá cao.
Giai đoạn 2017-2022, Lữ đoàn 86 tiếp tục thực hiện tốt các khâu đột phá với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm khoa học, phù hợp với điều kiện đơn vị, đúng, đủ nội dung chương trình, gắn với coi trọng rèn luyện hành quân đường dài mang vác nặng, rèn luyện sức chịu đựng dẻo dai cho bộ đội, nhất là khi thực hành tác chiến bằng khí tài đặc chủng trong điều kiện độc xạ. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi” của Bộ đội Hóa học, với truyền thống Đơn vị Anh hùng; xứng đáng với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất vừa được Đảng, Nhà nước tặng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.
Duy Quang