Xác nhận... bừa
Ngày 9-4-2015, ông Nguyễn Hữu Quyết, sinh năm 1985, thường trú tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội có đơn đề nghị gửi Công ty TNHH MTV thủy lợi Sông Tích và Xí nghiệp thủy lợi Sơn Tây xin làm cây cầu bắc qua suối Muỗi.
Trong đơn đề nghị, ông Quyết trình bày là gia đình ông có một mảnh đất tại Lô đất số 13, tờ BĐGT số 02, thuộc Tổ 5 Đội 1, Nông trường Việt-Mông. Nguồn gốc của mảnh đất ông Quyết khai là nhận giao khoán theo Nghị định 01/CP của Chính phủ. Hợp đồng giao khoán số 38, ký ngày 19-3-2002, do ông Vũ Đức Khiển-Giám đốc nông trường ký (thực tế tên thật là Kiển - không phải Khiển như đơn ông Quyết trình bày - PV).
Ông Quyết trình bày lý do lô đất không có lối đi lại bởi khuôn viên thửa đất của gia đình ông bị suối Muỗi vây kín.
Cuối đơn ông Quyết đề nghị Công ty TNHH MTV thủy lợi Sông Tích và Xí nghiệp thủy lợi Sơn Tây tạo điều kiện để gia đình ông được làm một cây cầu bê tông cốt thép bắc qua suối Muỗi cho thuận tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa. Kinh phí làm cầu ông Quyết tự bỏ ra.
Ông Quyết cam kết khi thi công cầu, sẽ đảm bảo dòng chảy suối Muỗi luôn thông thoáng... và nếu sau này, Công ty hoặc Nhà nước mở rộng lòng con suối, gia đình sẽ xin tự tháo dỡ, không cần kinh phí bồi thường.
Điều đáng nói, trong đơn đề nghị của ông Quyết xuất hiện xác nhận của ông Nguyễn Văn Chiến - Phó chủ tịch UBND xã Yên Bài (ông Chiến hiện giờ là Chủ tịch xã Yên Bài) chứng thực “hộ ông Nguyễn Hữu Quyết có canh tác diện tích tại địa phương là đúng”.
Căn cứ đơn đề nghị của ông Quyết, ngày 25-4-2015, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thủy lợi Sông Tích-ông Đặng Trần Tuấn Dũng “bút phê” vào đơn với nội dung “đồng ý với đơn đề nghị của ông Quyết”. Đồng thời ông Dũng cũng “bút phê” giao cho Xí nghiệp thủy lợi Sơn Tây; Đội quản lý hồ Đồng Mô hướng dẫn, giám sát việc thi công cầu bắc qua suối tại vị trí như đơn đề nghị của ông Quyết, đảm bảo thông thoáng lũ, đúng qui định về quản lý công trình thủy lợi.
Tuy nhiên, thực tế việc xuất hiện xác nhận của lãnh đạo xã Yên Bài trong đơn đề nghị của ông Quyết khiến nhiều người đặt câu hỏi, khi diện tích đất của Nông trường Việt - Mông do Bộ NNPTNT quản lý, chưa bàn giao về cho chính quyền địa phương thì không hiểu ông Nguyễn Văn Chiến căn cứ vào hồ sơ đất đai nào mà xác nhận cho hộ ông Nguyễn Hữu Quyết có diện tích đất canh tác tại địa phương? Trong khi ngay đơn đề nghị của ông Quyết nêu rõ hộ khẩu của ông này ở xã Vân Hòa - không phải ở xã Yên Bài?

Nghi vấn hồ sơ đất đai... rởm
Như đề cập nêu trên, việc xuất hiện đơn đề nghị của ông Quyết có số lô, số thửa khiến cho nhiều người tin đó là lô đất thật. Thế nhưng, xuất hiện dư âm thông tin manh nha về việc khu đất này là đất rởm, không phải đất của Nông trường Việt-Mông giao theo Nghị định 01/CP, đã khiến cho dư luận và người dân có những nghi vấn.
Trả lời phóng viên Báo CCB Việt Nam về khu đất trên, ông Trương Hồng Ngọc - Tổng giám đốc Công ty CP Việt-Mông (tiền thân là Nông trường Việt-Mông) khẳng định: Khu vực như đề cập nêu trên không giao cho hộ nào nhận khoán. Hồ sơ giao khoán hiện lưu tại công ty không thấy có giao cho ai.
Theo ông Ngọc thì ranh giới diện tích đất của Nông trường trước đây chỉ quản lý từ mực cos nước 24 trở lên, còn lại mực nước dưới cos 24 là diện tích mặt nước hồ Đồng Mô hiện do Công ty TNHH MTV công trình thủy lợi Sông Tích quản lý.


Điều này khi nhìn trên bản đồ ranh giới đất của Nông trường Việt-Mông cũng thể hiện khu vực như đơn đề nghị của ông Quyết trình bày là... sình lầy!
Vẫn theo ông Ngọc, hồ sơ lưu cho thấy ông Quyết được giao khoán 1 lô diện tích là 2.350m2 và 1 lô diện tích 6.000m2, thuộc Đội 1 Nông trường Việt-Mông. Như lời xác nhận của ông Ngọc, ông Quyết chỉ được giao 2 lô đất.
Tuy nhiên, khi tìm hiểu việc vi phạm xâm lấn hồ Đồng Mô ở Xí nghiệp thủy lợi Sơn Tây, PV được cán bộ xí nghiệp cung cấp một tài liệu hồ sơ đất đai khác đứng tên ông Quyết có diện tích lên tới 13.070m2. Hồ sơ thể hiện khu đất thuộc Đội 1 Nông trườngViệt-Mông. Theo như cán bộ xí nghiệp thủy nông cho biết, khi kiểm tra thông tin người dân báo có người đổ đất xâm phạm suối Muỗi (giáp chân đồi Pheo), ông Nguyễn Hữu Đạt (bố ông Quyết) đã xuất trình bộ hồ sơ nêu trên cho xí nghiệp.
Vẫn theo ông Ngọc, ngoài ông Quyết có hồ sơ giao nhận khoán thì bố ông Quyết là ông Nguyễn Hữu Đạt cũng được giao 3 thửa, gồm: 1 thửa có diện tích 5.816m2 và 1 thửa khác có diện tích 3.400m2 và 1 thửa diện tích 657m2. Cả 3 thửa đều thuộc Đội 3 Nông trường Việt-Mông và nằm hoàn toàn trên địa bàn thôn Việt Hòa, xã Vân Hòa. Ngoài ra, mẹ ông Quyết là bà Cấn Thị Hằng cũng được giao 1 thửa diện tích 1.150m2 thuộc Đội 1.
Bà Bùi Thị Xanh - nguyên Phó giám đốc Nông trường Việt-Mông cho biết: Đội 1 nằm trên địa bàn thôn Muỗi, tính từ bờ hữu suối Muỗi hắt về hướng đông, còn bờ tả suối Muỗi hắt về hướng tây là thuộc địa bàn Đội 2 và Đội 3.
Tuy nhiên, trong Biên bản do UBND xã Yên Bài lập ngày 3-6-2016, hộ ông Lê Ngọc Vạn (Báo CCB Việt Nam đã nêu ở bài viết trước) khai nhận mua lại của bà Cấn Thị Hằng 4.900m2 từ năm 2013. Diện tích mua lại này nằm phía sau đồi Pheo. Như phân định ranh giới các đội của Nông trường, cho thấy khu vực mua bán này thuộc Đội 3, Nông trường Việt-Mông.
Biên bản do UBND xã Yên Bài lập cũng yêu cầu các hộ ông Lê Ngọc Vạn đang sử dụng đất cung cấp hồ sơ, giấy tờ về thửa đất cho UBND xã Yên Bài vào ngày 8-6-2016. Tuy nhiên, ngày 13-7-2016, khi được hỏi ông Nguyễn Quốc Huy-Phó chủ tịch UBND xã Yên Bài về việc hộ ông Lê Ngọc Vạn cũng như 2 hộ dân khác đã cung cấp giấy tờ về thửa đất như yêu cầu của UBND xã tại biên bản lập ngày 3-6-2016 chưa? Ông Huy cho biết các hộ không cung cấp được giấy tờ nào cả!
Liên quan đến việc xuất hiện những lô đất phía sau chân đồi Pheo, giáp suối Muỗi chảy qua, ông Nguyễn Ngọc Anh-nguyên cán bộ quản lý ruộng đất của Nông trường Việt-Mông (cũ) xác nhận: “Khu vực sau chân đồi Pheo thời điểm năm 1999-2002 về trước thể hiện khu vực này là mặt nước hồ Đồng Mô, không phải đất của nông trường.
Xác nhận với PV về chữ ký của mình có trên một số giấy tờ hồ sơ giao khoán đất cho hộ ông Quyết, bà Hằng mà PV tiếp nhận từ Xí nghiệp thủy lợi Sơn Tây, thì ông Nguyễn Ngọc Anh nghi ngờ chữ ký đó không giống với chữ ký thật của ông.
Theo ông Nguyễn Ngọc Anh cho biết, trước đây cũng từng xuất hiện những bộ hồ sơ giao khoán đất nông trường bị làm giả. “Vụ việc này mấy năm trước Công an đã điều tra, khởi tố và bỏ tù những người làm giả những bộ hồ sơ giao khoán đất nông trường” - ông Anh cho hay.
Đáng chú ý, bộ giấy tờ giao khoán thể hiện 13.070m2 đứng tên ông Quyết, năm 2002 ông này mới 17 tuổi. Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, thì không có qui định nào của Nông trường giao khoán đất nông trường cho người chưa đủ tuổi lao động cả.
Liên quan đến việc mua bán chuyển nhượng đất nông trường, được biết đã có nhiều giao dịch mua bán lên tới tiền tỷ. Vì vậy, trước nghi vấn những con số mâu thuẫn về diện tích và xác nhận của nguyên là cán bộ quản lý ruộng đất Nông trường Việt-Mông như nêu trên, cũng như nhìn trên bản đồ phân định ranh giới đất Nông trường Việt-Mông thể hiện là sình lầy; và biên bản do UBND xã Yên Bài lập xác định có sự mua bán chuyển nhượng đất đai của hộ ông Cấn Xuân Thể (Tuấn)-vợ Nguyễn Thị Đức trú tại thôn Muỗi mua lại 1,1ha của ông Nguyễn Văn Lâm; hộ ông Lê Ngọc Vạn mua lại 4.900m2 của bà Cấn Thị Hằng (vợ ông Nguyễn Hữu Đạt)..., Báo CCB Việt Nam đề nghị UBND TP Hà Nội và Công an TP. Hà Nội khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ...
Báo CCB Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.
Bài và ảnh: Doanh Chính