Với số điểm 5585 giành được tại Thomas Cup, tổng số điểm trên bảng xếp hạng của BWF (Liên đoàn Cầu lông thế giới) đã được nâng lên 56.304 điểm, con số đủ giúp cho Nguyễn Tiến Minh tái lập thành tích lọt vào top 7 thế giới từng có được vào tháng 9/2009.

Sau khi kết thúc giải đồng đội nam Thomas Cup vòng loại khu vực châu Á, Tiến Minh và chuyên gia Asep Suharno người Indonesia đã hoàn tất thủ tục lên đường sang tham dự giải Super Series tổ chức tại Anh và Thụy Sỹ. Giải Anh Super Series (9-14/3) có tổng giải thưởng 200.000 USD, nhờ sự góp mặt của những gương mặt hàng đầu thế giới. Nếu lọt vào tứ kết, đối thủ của Tiến Minh sẽ là tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei (Malaysia) hoặc tay vợt số 2 Lin Dan (Trung Quốc).

Để vị chuyên gia Asep Suharno (Indonesia) yên tâm làm công tác huấn luyện, nâng cao trình độ cho Tiến Minh. Mới đây Sở VH-TT- DL thành phố HCM đã chấp riêng cho ông Asep Suharno một phòng ở nằm trong khu vực nhà thi đấu Phú Thọ. Chiều tối mai (6/3), HLV Asep Suharno và Tiến Minh sẽ lên đường chuẩn bị tham dự 2 giải đấu lớn tại Anh, Thụy Sỹ.

Quỳnh Anh (TH)