Các đại biểu dự lễ tiễn.

Sáng 24-2, tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Ban Chỉ đạo 515 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức tiễn 2 Đội K70 thuộc Quân khu 7 và Đội K71 thuộc Tây Ninh sang Campuchia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 2, giai đoạn 18, năm 2018 - 2019.

Dự lễ tiễn có lãnh đạo Thường trực Ban chỉ đạo 515; Đội bảo vệ Tiểu đoàn 203, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đội K70, 71 và Đội bảo vệ Tiểu đoàn 203, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Trong đợt 1, giai đoạn 18, trong 4 tháng, Đội K70 và K71 đã tìm kiếm, quy tập về nước được 63 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia. Trong đợt công tác này, 2 Đội K70, 71 sẽ thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh: Siem Reap; Banteay Meanchey thuộc Vương quốc Campuchia dựa trên 400 thông tin do các cấp, các ngành, cựu chiến binh, người dân các địa phương của Việt Nam và Campuchia cung cấp. Trước đó, Ban Chỉ đạo 515 Tây Ninh đã có kế hoạch phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh trên trong thực hiện nhiệm vụ.

Sơn Tòng