Đón đoàn có các đồng chí Trần Hanh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội; Đỗ Công Mùi, Phó chủ tịch Hội và các đồng chí trong Ban Tuyên giáo, Ban Kinh tế, Ban Kiểm tra, Ban Tài chính, Ban Đối ngoại, Văn phòng... (ảnh). Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Trần Hanh đã giới thiệu vài nét về tổ chức, định hướng và các hoạt động của Hội CCB Việt Nam với Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ. Đồng chí khẳng định, hơn 2,6 triệu hội viên CCB ở khắp các vùng miền trong cả nước cũng như các hội viên CCB đang công tác ở các cơ quan cấp cao của Đảng, Nhà nước luôn luôn cố gắng cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng với truyền thống và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Chủ tịch Trần Hanh cũng chia sẻ: Những ngày trong quân ngũ đã đọng lại những kỷ niệm sâu sắc nhất, ý nghĩa nhất của cuộc đời người lính. Nhân dịp này, thay mặt toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã dày công giúp đỡ, giáo dục, rèn luyện chúng tôi từ trong quân ngũ. Và bây giờ, khi về với cuộc sống đời thường, các CCB vẫn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Quốc phòng như đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã từng nói: “Công tác CCB cũng là công tác của Bộ Quốc phòng”. Thay mặt đoàn Bộ Tổng tham mưu, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam dành cho đoàn và gửi lời chúc mừng những thành công mà các thế hệ CCB Việt Nam đã đạt được trong hơn 20 năm qua. Đồng chí đánh giá cao vai trò của lực lượng CCB trong việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội bởi Hội CCB là một tổ chức chính trị xã hội có uy tín, có tiếng nói, được nhiều tầng lớp nhân dân tin tưởng và yêu mến. Đặc biệt đồng chí Đỗ Bá Tỵ rất ấn tượng với công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế mà các hội viên CCB đã đạt được trong thời gian qua. Nhân dịp này, đồng chí cũng thay mặt Bộ Tổng tham mưu gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể hội viên CCB, thay mặt thế hệ đi sau xin hứa sẽ nỗ lực thực hiện tốt trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó, đó là giữ gìn an ninh chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Tin và ảnh: Hoàng Linh