Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại luôn là yêu cầu, là công việc của các ngành chức năng và chính quyền các địa phương để bảo vệ sản xuất trong nước, chống thất thu ngân sách.
Chuyện hàng lậu, hàng giả thao túng thị trường nước ta, nhất là dịp cuối năm trong những năm qua như đã thành quy luật. Nguồn hàng lậu, hàng giả chủ yếu tuồn vào nước ta từ biên giới Cam-pu-chia, Lào và đặc biệt từ Trung Quốc; bên cạnh đó là các loại khoáng sản trong nước cũng bị xuất lậu ra nước ngoài. Tuy các lực lượng chức năng phòng chống buôn lậu thời gian qua đã được tăng cường lực lượng, trang bị, nhất là Hải quan, Cảnh sát biển với các tàu cao tốc, máy soi công-te-nơ, có nhiều hoạt động bắt giữ, tịch thu hàng lậu, phạt tiền… nhưng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn ra với quy mô lớn ở cả trên biển, trên bộ với tính chất ngày càng phức tạp, đặc biệt là buôn lậu xăng dầu, ô tô, xuất lậu khoáng sản, thuốc lá. Chỉ riêng mặt hàng thuốc lá lậu đang nổi cộm lâu nay tại khu vực biên giới Tịnh Biên (tỉnh An Giang), Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), mỗi ngày có hàng nghìn người bỏ mọi công việc để luồn lách qua đường biên đi “cõng” thuốc. Do không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 65%, thuế VAT 10% nên mặt hàng này đem lại lợi nhuận cho những người buôn bán cao gấp 30 lần so với thuốc lá sản xuất trong nước. Năm 2013 có khoảng 17 tỷ điếu thuốc lá lậu thì năm 2014 ước có 22 tỷ điếu, làm thất thu cho ngân sách Nhà nước khoảng 8.000 tỷ đồng. Không chỉ có thuốc lá lậu, còn hàng nghìn mặt hàng buôn lậu khác như gà, vịt, cá, các mặt hàng điện tử, vải vóc, thậm chí là sừng tê giác, ngà voi từ các nước châu Phi đang ngày đêm âm thầm tìm cách vào sâu trong thị trường nước ta; ngược lại nhiều loại khoáng sản khác, đặc biệt là than lại đang bị chở qua đường biển bán lậu ra nước ngoài. Lực lượng mỏng, hệ thống văn bản pháp luật chồng chéo, sự phối hợp giữa các cơ quan thiếu chặt chẽ trong khi các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, xảo quyệt là những nguyên nhân làm cho cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng khó khăn phức tạp.
Công tác chống hàng lậu, gian lận thương mại của nước ta từ đầu năm đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2014, riêng ngành Hải quan đã điều tra, bắt giữ 15.000 vụ vi phạm với số thuế truy thu là 7.000 tỷ đồng, hàng hóa vi phạm tịch thu hơn 300 tỷ đồng; lực lượng thuế nội địa cũng thực hiện 39.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 8.000 tỷ đồng. Cùng với việc thường xuyên phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, khi Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 còn hơn 2 tháng nữa, một chiến dịch chống buôn lậu quy mô lớn trên cả nước đã được triển khai rộng khắp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Với sự chuẩn bị kỹ càng, ngay khi triển khai chiến dịch chống hàng lậu năm nay trên tất cả các hướng, các lực lượng thực thi nhiệm vụ đã lập công với định hướng đánh vào các địa bàn trọng điểm, các đối tượng nổi cộm thu giữ hàng trăm tấn hàng lậu trị giá hàng chục tỷ đồng, đem lại nhiều kết quả tích cực đến thị trường trong nước.
Cùng với các hoạt động chống buôn lậu trên thực địa, công tác chống buôn lậu cũng đang được các cấp, các ngành tổ chức lại như thực hiện quy trách nhiệm người lãnh đạo, xử lý nghiêm cán bộ công chức vi phạm, tăng cường kiểm tra đột xuất và sự phối hợp công việc chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương… Hi vọng, với những biện pháp kiên quyết và đồng bộ này, chiến dịch chống buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm 2014 sẽ đạt được những kết quả tốt, góp phần ổn định thị trường trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nội địa những tháng cuối năm phát triển mạnh mẽ.
Quốc Huy