Về tình hình kinh tế-xã hội tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 0,69 % so với tháng 12/2013, là mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Chỉ số giá tiêu dùng tháng Tết Nguyên đán tăng không cao là nhờ việc chuẩn bị tốt nguồn cung hàng hóa, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã cùng sức mua tăng không cao (20-25% so với ngày thường), tập trung vào những ngày sát Tết.

Bên cạnh đó, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; đời sống của người dân, đặc biệt là những người nghèo, người già neo đơn, người tàn tật được quan tâm; công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, bảo đảm cho người dân đón Tết vui Xuân an toàn, lành mạnh.

An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; đời sống của người dân, đặc biệt là những người nghèo, người già neo đơn, người tàn tật được quan tâm; công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững... Đặc biệt, các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bình ổn giá cả, thị trường, chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán. Về hàng hóa, Bộ Công Thương cho biết đã đảm bảo đầy đủ nguồn các mặt hàng thiết yếu; 33 địa phương trong cả nước đã chuẩn bị lượng hàng hóa bình ổn giá khoảng 1.500 tỷ đồng với khoảng 10.000 điểm bán hàng trong cả nước.

Các Bộ, ngành, địa phương cũng bảo đảm triển khai đầy đủ các chế độ đối với người có công, đối tượng chính sách, người nghèo; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm các chương trình về văn hóa, văn nghệ để người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương chỉ đạo cụ thể hóa; triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp lớn đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; trong đó cần đặc biệt lưu ý các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo tính ổn định, vững chắc hơn của kinh tế vĩ mô; kiểm soát tốt lạm phát; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng cao hơn năm 2013; cùng với đó là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tái cơ cấu kinh tế. Về công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chăm lo tốt Tết cho nhân dân, đảm bảo cho nhân dân đón Tết đầm ấn, vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Hoàng Linh