Thực hiện chương trình hoạt động sau kỳ họp, chiều 5/12/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri quận Lê Chân, báo cáo những kết quả của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII vừa qua; cho rằng kỳ họp đã thảo luận, đề ra nhiều quyết sách quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Cử tri cũng bày tỏ phấn khởi trước tình hình kinh tế - xã hội của đất nước đang trên đà phục hồi tích cực, nhất là kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát tốt theo mục tiêu, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo...
Các cử tri đã nêu lên nhiều đề xuất, kiến nghị đối với Đảng và Nhà nước và thành phố Hải Phòng liên quan đến việc xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; việc giảm thiểu tình trạng quá tải bệnh viện; hỗ trợ ngư dân phát triển nuôi trồng thủy sản, thúc đẩy phát triển kinh tế biển đi đôi bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động;…
Phát biểu trước Cử tri Thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trân trọng tiếp thu các kiến nghị, đề xuất tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng của cử tri đối với những vấn đề lớn của đất nước cũng như những vấn đề hết sức cụ thể, sát với đời sống người dân. Thủ tướng cho biết năm 2015 là một năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm cuối của kế hoạch 5 năm 2011-2015. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi do thành tựu của gần 30 đổi mới mang lại song đất nước cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Việt Nam đã đạt được những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật là đã giữ vững được sự ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm được các cân đối lớn của nền kinh tế, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, tính trung bình 5 năm (2011-2015) đạt gần 6%; sự nghiệp phát triển y tế, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tiềm lực quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố và tăng cường;…“Những kết quả đạt được trong năm 2015 và trong 5 năm (2011-2015) tạo nền tảng, tiền đề, triển vọng để năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) có những bước phát triển cao hơn, vững chắc hơn” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.
Chỉ sẻ với Cử tri về mục tiêu phát triển giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng nêu rõ 5 năm tới, đất nước phải phải triển nhanh hơn, bền vững hơn trên cơ sở 4 trụ cột lớn là tăng trưởng kinh tế phải cao hơn, bền vững hơn; phát triển văn hoá, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, từng bước nâng cao phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống người dân, lấy con người là mục tiêu, là trung tâm của sự phát triển; bảo vệ và cải thiện môi trường sống tốt hơn; bảo đảm môi trường hoà bình, ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó là nhất quán thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược là tiếp tục hoàn thiện thể chế, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường và thể chế xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; phát triển giáo dục - đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng cho nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới và đẩy mạnh hội nhập quốc tế; huy động tối đa nguồn lực trong nước và ngoài nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tiên tiến, hiện đại.
Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, các giải pháp lớn được xác định là tiếp tục bảo đảm tăng trưởng, đảm bảo sự ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm vững chắc hơn các cân đối lớn của nền kinh tế; tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; chủ động hội nhập quốc tế, trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục tập trung phát triển văn hoá, bảo đảm tốt hơn tiến bộ công bằng xã hội, bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội, cải thiện tốt đời sống người dân; tăng cường hơn nữa tiềm lực an ninh, quốc phòng; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;…
Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng trả lời, giải đáp các ý kiến, kiến nghị cụ thể của tri Hải Phòng liên quan đến công tác bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; thúc đẩy sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo của thành phố; cơ chế, chính sách đầu tư cho hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là hạ tầng giao thông vận tải; chủ trương hỗ trợ ngư dân ra khơi bám biển, phát triển kinh tế biển; các chủ trương của Đảng và Nhà nước trong chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, thực hiện giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao mọi mặt đời sống./.
PV