Ông Nguyễn Thiện Nhân chân thành cảm ơn Thủ tướng Thongsinh Thammavong và Chủ tịch Quốc hội Pani Zathotou đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Lào tươi đẹp và tham dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt chúc mừng những thành quả của Lào, sau gần ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đạt mức tăng trưởng cao trên 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.490 USD và dự kiến sẽ vượt kế hoạch là 1.700 USD vào năm 2015, công tác xóa nghèo có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh và đối ngoại được tăng cường, vị thế của Lào được nâng cao trên trường quốc tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào anh em nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã đề ra, xây dựng thành công đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đã thông báo với Thủ tướng Thongsinh Thammavong và Chủ tịch Quốc hội Pani Zathotou một số nét nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam, về quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước trong thời gian qua, nội dung Hội nghị lần thứ hai Chủ tịch Mặt trận ba nước Lào-Việt Nam-Campuchia.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam cũng sẽ nỗ lực hết sức, cùng Lào giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, coi đây là một nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với an ninh và sự phát triển của mỗi nước.

Thủ tướng Thongsinh Thammavong và Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Zathotou chúc mừng ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được và tin tưởng trong cương vị mới, ông sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo Lào đã thông báo một số nét chính trong tình hình kinh tế-xã hội Lào thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tổ chức Mặt trận hai nước Lào-Việt Nam nói riêng và tổ chức Mặt trận ba nước Lào-Việt Nam-Campuchia nói chung tăng cường hợp tác, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị thủy chung giữa nhân dân ba nước, góp phần vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển bền vững.

Theo TTXVN