Vui mừng trước những kết quả đạt được của Quân khu 5 trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những thành tích của lực lượng vũ trang Quân khu trong năm 2017. Theo Thủ tướng, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã làm tốt nhiệm vụ Quốc phòng được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phê duyệt, công tác diễn tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, chú trọng hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão lụt, công tác dân vận, xây dựng Đảng... đều đạt hiệu quả cao.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Quân khu 5 là chiến trường ác liệt trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hy sinh nhiều trong kháng chiến, vì vậy cần làm tốt công tác hậu phương quân đội, phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các quân binh chủng trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Thủ tướng yêu cầu các lực lượng vũ trang Quân khu 5 tăng cường công tác dân vận, bám dân, bám địa bàn, nắm cơ sở, giúp dân phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ...
Thủ tướng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chăm lo tốt đời sống cán bộ chiến sĩ ở vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai trong dịp Tết Nguyên đán 2018.
Nhân dịp Tết Mậu Tuất, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc Tết đến toàn lực lượng vũ trang Quân khu 5 một năm mới an khang thịnh vượng, phấn đấu rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, lập thành tích xuất sắc hơn nữa, xứng đáng với truyền thống Anh hùng của Quân khu 5.
Trưa cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, động viên tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Bệnh viện C Đà Nẵng; thăm và tặng quà cho một số bệnh nhân đang điều trị tại đây.
VPCP