Theo luật sư Nguyễn Hồng Bách (Công ty luật hợp danh Hồng Bách), với mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi ở Hải Dương) đã cài thuốc nổ vào xe máy của vợ chồng người chị dâu, sát hại thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh và con gái 4 tuổi. Hành vi của Tiềm nếu bị kết án sẽ là đặc biệt nghiêm trọng.

Theo vị luật sư từng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự, tội ác của Tiềm đã phạm vào khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình, bởi với nhiều tình tiết định khung tăng nặng, như: giết nhiều người, giết phụ nữ mà biết là có thai, giết trẻ em (người dưới 16 tuổi), bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người.

Vì vậy, theo luật sư Bách, ngoài việc chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật, Tiềm còn phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho người bị hại, đó là chiếc xe máy. Ngoài ra, anh ta còn phải bồi thường tổn thất về tinh thần cho gia đình bị hại, chi phí mai táng, chữa chạy cho nạn nhân và các chi phí khác nếu toà án xét thấy hợp lý.

Quỳnh Anh (TH)