Thông tin về liệt sĩ: Đang quy tập hài cốt các liệt sĩ e36 Quảng Đà

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trí, Phó Ban liên lạc CCB e36 (Quảng Đà, QK7) vừa có thông tin tới Báo CCB Việt Nam về các liệt sĩ của Trung đoàn 36, Sư đoàn 308 (thời đó có tên là e36 Quảng Đà (e36 mặt trận 44) như sau:
Đêm 4-4-1968, tại A Nông, huyện Tây Giang, Quảng Nam, e36 đang mở đường chiến lược thì bị B52 tập kích trúng đội hình làm hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bị hy sinh. Không chỉ một trận mà địch còn cho máy bay B52 liên tục trút bom tọa độ xuống đội hình nên việc chôn cất liệt sĩ không được chu đáo. Nhiều đồng chí còn phải chôn chung mộ rất thương tâm. Đến nay đã 47 năm qua đi nhưng hài cốt các liệt sĩ vẫn còn nằm lại nơi đây, chưa được quy tập để hương khói tưởng niệm.
Nhân kỷ niệm 40 giải phóng Quảng Nam-Đà Nẵng, Đoàn CCB e36 vào thăm lại chiến trường xưa đã đến xác định được khu vực ngày trước trung đoàn bị bom B52. Qua 4 ngày khảo sát, được sự giúp đỡ tận tình của Ban chỉ huy quân sự huyện Tây Giang và một số CCB, đồng bào dân tộc K’tu ở A Nông, đã tới được điểm cao 834, nơi là trận địa trực chiến của Đại đội 21 súng 12 ly 7 của e36 do đồng chí Oánh chỉ huy. Khu vực này vẫn còn một số nấm mộ. Đồng bào ở đây bảo là mộ bộ đội làm đường ngày xưa hi sinh. Ngày lễ tết đồng bào vẫn đến thắp hương. Năm 2013, gia đình liệt sĩ Huy, chiến sĩ Đại đội 21 hi sinh tại đây đã được gia đình tìm thấy và đón hài cốt về quê. Qua khảo sát thực địa kỹ càng, các CCB e36 xác định đây chính là nơi trung đoàn mở đường và bị bom B52. Từ các thông tin của CCB e36, của đồng bào địa phương, ngày 21-5-2015, huyện Tây Giang bắt đầu tiến hành khai quật, quy tập và khắc bia đá tất cả liệt sĩ của Trung đoàn 36 bị hi sinh do bom B52 đánh ngày 4-4-1968 tại A Nông, Tây Giang tại đền thờ liệt sĩ của huyện.
Ban liên lạc CCB e36 thông tin trên báo CCB Việt Nam để thân nhân các liệt sĩ biết, nếu gia đình nào có nhu cầu tìm và đưa hài cốt liệt sĩ về, xin liên hệ trực tiếp với đồng chí Nguyễn Ngọc Oánh, ĐT: 0438291617, địa chỉ 33 Yên Minh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, khi đến mang theo giấy báo tử (phô-tô) để được hướng dẫn, giúp đỡ.
Ban CĐCS