Trong thời kỳ nào truyền thống “Mở đường thắng lợi” cũng thôi thúc hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ công binh. Toàn binh chủng đã thực hiện sứ mệnh những người "đi trước, về sau" trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu xây dựng các công trình kinh tế và quốc phòng trọng điểm của đất nước.

Đoàn công binh 229 có tiền thân là Trung đoàn công binh 151, đơn vị công binh đầu tiên của quân đội ta thành lập ngày 15-1-1951. Với thành tích mở đường trong chiến dịch Tây Bắc năm 1952, đoàn được Bác Hồ tặng lá cờ thêu chữ vàng “Mở đường thắng lợi”. Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, đoàn làm nhiệm vụ mở đường, bắc cầu, ghép phà vượt sông, bảo đảm cơ động góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch. Một đơn vị đã bí mật đào đường hầm dài 49m vào giữa lòng đồi A1, đặt khối thuộc nổ gần 1.000kg làm hiệu lệnh tổng tiến công, giành toàn thắng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đoàn thực hiện các nhiệm vụ mở đường, xây dựng công trình chiến đấu, phòng thủ, tham gia chiến dịch Quảng Trị (1972); sau đó, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Cam-pu-chia, xây dựng sở chỉ huy chiến dịch, làm đường, sân bay, dò, gỡ mìn giải phóng trên 64.000m2 đất, đồng thời lập nhiều chiến công tại biên giới phía Bắc và quần đảo Trường Sa. Năm 1985, đoàn được tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVTND.

Hiện nay, đoàn có 100% số cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; trên 80% số cán bộ trung đội, đại đội đạt khá, giỏi; 100% số cán bộ tiểu đoàn đạt giỏi; trên 80% số cán bộ cơ quan có trình độ, năng lực tốt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Huấn luyện chiến sĩ mới, chiến sĩ phân đội, đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, dự bị động viên, điều lệnh, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật… đều có hiệu quả cao. Đoàn đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và huấn luyện giỏi của toàn quân.

Từ đầu năm 2008 đến nay, Trung đoàn công binh 550 (Quân khu 9), có Tiểu đoàn 276 làm nhiệm vụ thi công xây dựng đường tuần tra biên giới tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Những khó khăn về thời tiết, khí hậu rất khắc nghiệt “một ngày có cả bốn mùa”; nước sinh hoạt và phục vụ thi công phải vận chuyển xa từ 25 đến 35km; địa hình có độ dốc lớn, mùa mưa thường xảy ra lũ quét, xói lở, sụt trượt; trang thiết bị thi công đơn vị phần lớn đã cũ và lạc hậu; bệnh tật phát sinh... Nhưng phát huy truyền thống "mở đường thắng lợi", cấp ủy, chỉ huy các cấp đề ra chủ trương, biện pháp đồng bộ, cụ thể, thiết thực. Lựa chọn lực lượng thi công là những cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ có trách nhiệm và "đa năng" kết hợp phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật như: tập kết nguyên vật liệu được tính toán kỹ trước mỗi giai đoạn thi công, đủ số lượng, phân bố hợp lý trên toàn tuyến, vừa bảo đảm vật liệu tại chân công trình, vừa tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu và công sức bộ đội; dùng nhớt thải của xe ô-tô quét ván khuôn đổ bê-tông để tháo gỡ nhanh, bảo đảm thẩm mỹ công trình; cải tiến máy đầm mặt đường bê-tông chạy xăng chuyển thành chạy bằng điện, bảo đảm gọn nhẹ, dễ vận hành, giảm người sử dụng và nâng cao năng suất lao động lên 1,5 lần... Do vậy, thời gian thi công mỗi ca tăng từ 20 lên 30m mặt đường.

Một tấm gương được nhiều người noi theo là thiếu úy QNCN Vũ Đức Tín, vừa lái xe vừa trực tiếp thi công, treo mình lơ lửng ngang vách núi để khoan đá, nổ mìn, nếu bụi đá bắn vào tai, mắt rất nguy hiểm... các anh đã làm việc thật cẩn thận, hiệu quả và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hôm ấy đoạn đường vừa đổ bê-tông xong thì trời đổ mưa, nước từ trên núi cao dồn xuống kéo theo cát, đá lấp kín cống thoát nước rồi tràn qua mặt đường, nguy cơ đường bị hỏng gây tốn kém nguyên vật liệu và công sức của đơn vị. Vũ Đức Tín cùng hai chiến sĩ Trần Thanh Tâm và Phạm Quốc Toàn không quản mưa rét, hiểm nguy tự giác ở lại khơi cống rãnh tới đêm, cứu đoạn đường mới đổ bê-tông không bị nước cuốn trôi… Trung đoàn 550 đã hoàn thành gói thầu số một, xây dựng đoạn đường dài hơn 13 km, thuộc xã Ya Mơ trước thời gian 7 tháng. Hiện nay, đang thi công đoạn đường tuần tra biên giới mới dài 5,3km ở xã Ya Buk, cùng huyện Chư Prông. Các đội phá đá, nổ mìn, đào đắp và vận chuyển gần 50.000m3 đất đá, cát sỏi, đổ bê-tông mặt đường gần 3.000m3... phấn đấu về đích trước thời gian từ 6 đến 9 tháng.

Trung đoàn 550 xứng đáng đơn vị dẫn đầu của Binh đoàn Cửu Long, đơn vị điểm của Bộ Quốc phòng và truyền thống anh hùng của trung đoàn xứng đáng với truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Công binh Việt Nam.

Tô Kiều Thẩm