Đại hội XII của Đảng diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; qua 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 và sau 30 năm tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước. Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dấu mốc lịch sử tiếp tục đẩy mạnh công cuộc Đổi mới, đưa toàn dân tộc vững bước đi lên trên con đường đã chọn trong nhiệm kỳ 5 năm tới và những năm tiếp theo.

Đại hội XII đánh dấu bước phát triển vượt bậc cả về nhận thức, tư duy và thực tiễn lãnh đạo đổi mới của Đảng trong ba thập niên qua. Trên tinh thần đó, Đại hội XII sẽ tiến hành tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, làm sáng tỏ thêm về con đường quá độ đi lên CNXH, đúc rút những bài học kinh nghiệm có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn trong tiến trình cách mạng; nhìn lại tính khoa học, cách mạng của đường lối đổi mới được khởi xướng từ ánh sáng Nghị quyết Đại hội VI; đồng thời nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng những việc đã làm được và chưa làm được, để tiếp tục kiên định chủ trương đổi mới, hoàn thiện tư duy, trước hết là tư duy về kinh tế. Đó là tiền đề lý luận cơ bản và quan trọng để triển khai đồng bộ, nhất quán các giải pháp đổi mới đất nước; nhất là giải pháp cải cách kinh tế để giải phóng sức sản xuất xã hội. Đại hội sẽ phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận làm sáng tỏ kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới.

Với tinh thần đổi mới không ngừng và phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”, Đại hội XII sẽ quyết định những đột phá chiến lược trong phát triển đất nước; trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng đi đôi với cải cách hành chính; phát triển nhanh nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ để phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ tới là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội. Trung ương sẽ tiến hành đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là nội dung quan trọng, cũng là giải pháp căn bản của công tác xây dựng Đảng, có mối quan hệ biện chứng với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao hiệu quả rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng tinh thần vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện quyết tâm của Đảng là làm cho Đảng mạnh hơn. Quyết tâm đó rất phù hợp với ý chí, nguyện vọng của quần chúng nhân dân cả nước.

Mong muốn, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là Đại hội XII sẽ tập trung cao nhất tâm, trí, lực để định ra đường lối lãnh đạo đúng đắn, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, đồng thời tiếp tục đề ra giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và các cương vị lãnh đạo của Đảng.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, từ nhân dân mà ra, vì nhân mà chiến đấu, phục vụ, luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, dân tộc. Hướng về Đại hội XII của Đảng, bằng những hành động, phong trào cách mạng thiết thực, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã, đang và sẽ ra sức thi đua rèn luyện, học tập, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ, làm chủ vũ khí trang bị…, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trong thời gian tới. Toàn quân nguyện gìn giữ, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chức năng nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo QĐND