Thời điểm trên, khi đang chở bạn gái đi chơi ngày Vanlentine, Vũ Đức Hoàng (SN1987, ở Hải Phòng) điều khiển xe Audi Q7 BKS 16L-9189, bị Tổ công tác 141 CAHN kiểm tra với lỗi người ngồi ghế phụ không thắt dây an toàn. Thay vì chấp hành, Vũ Đức Hoàng cậy quen biết với lãnh đạo Bộ Công an liên tục gọi gọi điện thoại cho vị lãnh đạo đó. Khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, Hoàng ghé tai một chiến sĩ công an lăng mạ và dọa sẽ đuổi việc họ. Rất nhiều phóng viên chứng kiến vụ việc đã quay phim, chụp ảnh về thái độ bất hợp tác của Hoàng với tổ công tác. Tuy nhiên, khi vừa giơ máy ảnh lên, thì Hoàng tiến lại gần một phóng viên của Đài tiếng nói Việt Nam gây gổ và ghé sát tai phóng viên này kích động bằng những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa. Đồng thời, Hoàng quát bạn gái đưa máy điện thoại để Hoàng chụp lại tổ công tác và phóng viên tác nghiệp. Sau đó, Hoàng đã xô đẩy phóng viên, làm rơi máy ảnh. Trong lúc xô xát với phóng viên Đài TNVN, một số người dân ở Thủ đô chứng kiến hành vi ngông cuồng của “thiếu gia” này, đã nhảy vào “xử” Hoàng. Từ đó, Hoàng liên tục quay ra ăn vạ đổ lỗi cho Công an đánh người. Chưa dừng lại ở đó, một nhà báo khác ở Báo Hànộimới có mặt quay phim hoạt động của tổ công tác, Hoàng yêu cầu phải xuất trình thẻ nhà báo. Khi đã xuất trình thẻ đến 2 lần, giới thiệu cơ quan công tác, thì Hoàng quay sang lớn tiếng vu vạ: “Nhà báo và công an câu kết nhau để làm bằng chứng giả chống lại anh ta!”. Hoàng còn lăng mặ tất cả phóng viên theo dõi giao thông của các cơ quan báo chí là: “bọn nhà báo”. Bản chất côn đồ của Hoàng còn thể hiện rõ ở hành vi dùng tay phải đấm thẳng vào mặt phóng viên báo Hànộimới, khi yêu cầu anh ta phải có thái độ nghiêm túc tôn trọng người thi hành công vụ. Đại diện Công an thành phố có mặt giải quyết vụ việc, thì Hoàng quanh co một hồi, cũng không chấp hành yêu cầu về trụ sở CA phường Tràng Tiền làm việc và liên tục “khoe” về các mối quan hệ với các vị lãnh đạo Bộ CA. Qua xác minh, Vũ Đức Hoàng chính là “thiếu gia” của Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp vận tải Hoàng Long (thương hiệu nổi tiếng của Hải Phòng và trên toàn quốc). Hiện Hoàng đang giữ cương vị Phó Giám đốc điều hành doanh nghiệp này. Qua sự việc này, dư luận có quyền đặt câu hỏi rằng: Một doanh nghiệp nổi tiếng về chất lượng phục vụ cao, chu đáo tin cậy như xe khách Hoàng Long lại có một lãnh đạo côn đồ, hung hãn và ngông cuồng như Vũ Đức Hoàng? Thanh Trà